1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tống tiền 500 triệu đồng sau vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai

Hoàng Bình

(Dân trí) - Hứa Nghiệp Thắng yêu cầu chủ một phòng khám ở Đồng Nai chi 500 triệu đồng để bảo lãnh các nhân viên ở đây đang bị triệu tập lấy lời khai.

Sáng 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tống tiền 500 triệu đồng sau vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai - 1

Hứa Nghiệp Thắng bị tạm giữ tại Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, chiều 30/5, Thắng vào mạng xã hội tra cứu số điện thoại một phòng khám tại phường Tân Hiệp. Thắng gọi điện cho chủ phòng khám giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Biên Hòa, đã tham gia đoàn khám xét các phòng khám.

Người đàn ông 49 tuổi đe dọa chủ phòng khám phải chi 500 triệu đồng để bảo lãnh cho các nhân viên ở đây đã bị triệu tập lấy lời khai được thả ra cũng như lấy lại máy móc, thiết bị. Ông ta nói, nếu không chịu giao tiền, chủ phòng khám sẽ bị tạm giam trong những ngày tới. 

Chủ phòng khám tưởng thật nên đồng ý chi 500 triệu đồng cho Thắng. Sáng 31/5, một mình Thắng đi xe máy từ TPHCM đến trước Công an TP Biên Hòa lấy 500 triệu đồng của phòng khám trên.

Sau khi giao tiền, người thân chủ phòng khám nghi bị lừa nên gọi lại cho Thắng thì không liên lạc được. 

Tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, bắt giữ được Thắng khi đang lẩn trốn tại TPHCM. 

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai sau khi chiếm đoạt được tiền đã tháo sim điện thoại. Kẻ lừa đảo dùng số tiền trên trả nợ cá độ bóng đá.

Trưa 30/5, Công an TP Biên Hòa đã khám xét, niêm phong nhiều tài liệu tại 8 phòng khám trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai). Công an đã bắt giữ 2 người môi giới mua bán giấy nghỉ việc nhằm trục lợi bảo hiểm xã hội.

Đến ngày 2/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 người để điều tra, làm rõ về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong 18 người bị tạm giữ có 5 bác sĩ (3 bác sĩ là Trưởng các phòng khám: Đa khoa Long Bình Tân, Tân Long và Hiền Phước; 1 bác sĩ là Phó trưởng phòng khám đa khoa Tam Đức; 1 bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám đa khoa Mỹ Đức). 13 người còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế và môi giới làm giả các loại giấy tờ liên quan.