1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tội phạm ở Đà Nẵng móc nối với giang hồ Hải Phòng

(Dân trí) - Đáng lo ngại là tình trạng đối tượng ma túy tại địa bàn TP Đà Nẵng móc nối với các đối tượng người Hải Phòng hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy và chọn khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam làm nơi cư trú, hoạt động.

Ngày 3/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2016 và tổng kết công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện, xây dựng phường xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2015, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 546 vụ (tăng 19 vụ so với năm 2014). Chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm vẫn là tội phạm trộm cắp tài sản (xảy ra 339 vụ), cố ý gây thương tích (67 vụ). Tình hình phạm pháp hình sự tuy tăng về số vụ nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm giảm so với năm 2014, không xảy ra tội phạm giết người cướp tài sản, không hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và khó phát hiện, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý. Đáng lo ngại là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn làm cho tội phạm cố ý gây thương tình gia tăng.

Về tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến các loại ma túy tổng hợp vẫn là chủ yếu (110/115 vụ), lượng ma túy tổng hợp chiếm 95,3% tổng số ma túy thu giữ. Đối tượng phạm tội về ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, khó phát hiện, các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Các vụ phạm tội về ma túy hầu như là nhỏ lẻ, xảy ra ở tất cả các quận, huyện, tập trung khu vực trung tâm thành phố. Đáng lo ngại là tình trạng đối tượng ma túy tại địa bàn TP Đà Nẵng móc nối với các đối tượng người Hải Phòng hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy và chọn khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam làm nơi cư trú, hoạt động, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó kiểm soát.

Về tội phạm kinh tế, chủ yếu là tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không có chứng từ, hóa hơn.

Tổng số người nhiễm HIV trên địa bàn TP Đà Nẵng được phát hiện là 1.896 trường hợp, trong đó có hộ khẩu TP Đà Nẵng là 1.042 trường hợp, chiếm 55%. Hầu hết người nhiễm HIV có hộ khẩu trên địa bàn TP Đà Nẵng được phát hiện nằm trong độ tuổi 25 – 49 tuổi, chủ yếu là nam giới, nguy cơ lây nhiễm chính vẫn là đường quan hệ tình dục. Năm 2015 đã phát hiện 113 trường hợp dương tính với HIV, trong đó có địa chỉ tại Đà Nẵng là 60 trường hợp.

Khánh Hồng