1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tổ chức vượt biên trong "mùa Covid-19", người đàn ông lĩnh án

Hoàng Lam

(Dân trí) - Lầu Bá Chù đưa 2 người vượt biên sang Lào trong thời điểm phòng chống Covid-19 để nhận 7 triệu đồng. Hai tháng sau, khi đang tổ chức đưa người từ Lào về Việt Nam thì Chù bị phát hiện, bắt giữ.

Xét xử kẻ đưa người sang Lào trong mùa dịch Covid-19

Ngày 14/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lầu Bá Chù (SN 1989, trú xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "Tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép". Vụ án do Thẩm phán Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An làm chủ tọa phiên tòa.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An xét xử một vụ án liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức vượt biên trong mùa Covid-19, người đàn ông lĩnh án - 1
Phiên tòa xét xử Lầu Bá Chù.

Ngày 7/6, Lầu Bá Chù được Đậu Xuân Chung (trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và một người đàn ông tên Phú thuê đưa từ Việt Nam sang Lào với số tiền 3,5 triệu/người. Lầu Bá Chù gọi điện thoại cho một người đàn ông quen biết ở Lào để đón Chung và Phú ở khu vực biên giới. Khi người Lào đồng ý, Chù tổ chức cho Chung và Phú vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch giữa bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn) và bản Đín Đăm (huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào).

Khi đưa Chung và Phú sang Lào và nhận 7 triệu đồng tiền công, Chù trả cho người Lào 1,6 triệu Kíp như thỏa thuận trước đó. Sau 2 tháng ở Lào, không tìm được việc làm nên Chung lại gọi cho Chù để nhờ đưa về nước, tiền công 1,1 triệu Kíp Lào.

Ngày 10/8, Chù nhờ một người Lào chở Chung từ huyện Noọng Hét đến khu vực biên giới Việt Nam, hứa trả cho người này 500 nghìn Kíp Lào. Chù đồng ý 1.100.000 (Một triệu một trăm nghìn) Kíp Lào. Lầu Bá Chù nhờ anh trai là Lầu Bá Xúa đến khu vực biên giới để đón Chung về Việt Nam, không quên dặn nhận từ người đàn ông này 1,1 triệu Kíp Lào, trả cho người Lào 500 nghìn Kíp.

Khi về đến khu vực bản Trường Sơn, xã Nậm Giải (huyện Kỳ Sơn), do có công việc đột xuất nên Xúa không chở Chung đi tiếp được. Lúc này, Lầu Bá Chù gọi điện cho Và Ba Nênh (người làm nghề xe ôm) thuê đến chở Chung về thị trấn Mường Xén.

Tổ chức vượt biên trong mùa Covid-19, người đàn ông lĩnh án - 2
Lầu Bá Chù cho biết do Chung và Phú năn nỉ đưa qua Lào vì ở quê nhà trong thời điểm giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 không có việc làm, không có cơm ăn nên bị cáo mới đưa đi và tự nhận thấy có trách nhiệm đưa đi thì phải đón về.

Khi Nênh đang chở Chung đi gần hết địa phận bản Trường Sơn thì bị Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn kiểm tra, đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn làm việc. Từ lời khai của Nênh, lực lượng chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu Bá Chù.

Tại phiên tòa, Lầu Bá Chù thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết bản thân nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, hám lợi nên đã phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Chù được chính quyền xác nhận có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, có công cứu người bị thiên tai nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là vi phạm trật tự quản lý hành chính  trong lĩnh vực nhập cảnh, gây ảnh hưởng việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị khu vực biên giới. Việc bị cáo tổ chức cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh mà không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng là tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác và nhiều vấn đề về an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh nhất là trong thời điểm Chính phủ đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chù 12 tháng tù giam.

Đối với Đậu Xuân Chung, là người được Lầu Bá Chù tổ chức đưa xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào và nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã ra quyết định xử phạt hành chính Chung về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Đối với người đàn ông tên Phú, do không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở xử lý.