1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Tổ chức phá trại cai nghiện bỏ trốn, nhóm học viên lĩnh án

(Dân trí) - Dùng dao khống chế quản giáo để gần 100 học viên tại Trung tâm giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe đóng tại Cát Bi - Hải An (Hải Phòng) bỏ trốn, nhóm học viên cai nghiện “trùm sỏ” lĩnh án.

TAND quận Hải An (Hải Phòng) vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử nhóm học viên chống người thi hành công vụ, bỏ trốn khỏi Trung tâm giáo dục - lao động & phục hồi sức khỏe thành phố (Trung tâm 06) vào ngày 1/4/2012.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (SN 1973), trú tại Trần Nhật Duật, Cầu Đất - Ngô Quyền 48 tháng tù giam; Nguyễn Thành Luân (SN 1985), trú tại thị trấn Cát Hải - Cát Hải 38 tháng tù giam và Nguyễn Quang Thiện (SN 1981), trú tại Lạch Tray, Ngô Quyền - Hải Phòng 30 tháng tù giam.

Nhóm học viên tổ chức trốn trại lĩnh án
Nhóm học viên tổ chức trốn trại lĩnh án

Trước đó, trưa 1/4, Trần Xuân Chiến (hiện bỏ trốn) bàn bạc với các học viên khác đang cai nghiện ma túy bắt buộc gồm: Vũ Bá Long, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thế Thanh, Đinh Đắc Trọng, Nguyễn Quang Thiện và Đào Xuân Phong về việc sẽ bỏ trốn khỏi Trung tâm 06. Chiến phân công Long lấy búa để phá khóa cổng, Thiện dùng thanh sắt chọc lò để hỗ trợ Long phá khóa, số còn lại sẽ dùng dao của nhà bếp để khống chế cán bộ Trung tâm và sẽ cùng nhau bỏ trốn sau bữa cơm chiều. Chiến còn chỉ đạo Long bê khay cơm đập xuống sân để làm “hiệu lệnh”.

Đến 16h45 cùng ngày, sau bữa cơm chiều, Long bê khay cơm ra trước cửa nhà ăn đập xuống sân rồi hô to: “Anh em ơi, về đi!”. Ngay lập tức, Long dùng búa để phá khóa, Thiện cầm thanh chọc lò chạy theo đưa cho Long. Nguyễn Quốc Hưng cầm 1 dao bầu, Trọng và Luân mỗi tên cầm 1 dao phay chạy ra cồng Trung tâm.

Anh Đặng Ngọc Thăng là nhân viên bảo vệ của Trung tâm đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng ra ngăn chặn thì bị Chiến dùng dao khống chế. Phó giám đốc Trung tâm Lê Trùng Dương cùng một số cán bộ chạy ra hỗ trợ anh Thăng và giải thích yêu cầu học viên quay lại nhưng Long vẫn tiếp tục dùng búa và thanh chọc lò phá cổng, trong khi bọn Chiến, Hưng, Trọng, Thanh đứng dàn hàng ngang dùng dao khống chế cán bộ.

Sau khi phá khóa cổng bảo vệ, bọn Long, Chiến, Hưng, Thiện, Luân, Thanh, Trọng cùng 92 học viên khác chạy ra khỏi cổng Trung tâm 06 bỏ trốn. Ra khỏi cổng, nhóm học viên bỏ trốn đi bộ thành 2 hàng khiến cho rất nhiều nhà dân hai bên đường lo sợ, phải đóng cửa, đề phòng bị đập phá, cướp bóc, làm mất ANTT địa phương…

Hiện các đối tượng: Trần Xuân Chiến, Vũ Bá Long, Đinh Đắc Trọng, Nguyễn Thế Thanh hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An đã ra lệnh truy nã các đối tượng.

Thế Cường