1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Tiêu hủy hàng trăm con gia cầm nhập lậu qua biên giới

(Dân trí) - Ngày 31/1, cơ quan chức năng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm con gà thịt nhập lậu từ Lào qua Việt Nam, trước khi bị đưa ra thị trường.

Trước đó, tại bến đò khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, lực lượng tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện nhóm đối tượng đang bốc xếp gia cầm từ một chiếc thuyền ở sông Sê Pôn lên xe để chở đi tiêu thụ.

Hàng trăm con gà lậu không rõ nguồn gốc tràn qua biên giới để vào nội địa
Hàng trăm con gà lậu không rõ nguồn gốc tràn qua biên giới để vào nội địa

Qua kiểm tra cho thấy, trong những chiếc lồng được xếp lên xe ô tô tải mang BKS 73L 03.133, do Hoàng Thế Trung (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), điều khiển, chứa khoảng hơn 400 con gà thịt, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận, toàn bộ số gà nói trên của đối tượng Phạm Văn Bảy (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) mua từ Lào đưa về Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch của số gia cầm nói trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Toàn bộ số gia cầm nhập lậu đã được tiêu hủy tại chỗ
Toàn bộ số gia cầm nhập lậu đã được tiêu hủy tại chỗ

Hiện số gia cầm trên đã được đưa đi tiêu hủy để phòng, tránh lây lan dịch bệnh.

Đăng Đức