1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Vụ đưa người đi Angola trái phép:

Tiếp tục hoãn xử vì vắng nhiều người liên quan

(Dân trí) - Đây là lần thứ 3 phiên tòa xét xử đường dây đưa người lao động đi Angola trái phép được mở ra. Tuy nhiên phiên xét xử không thể thực hiện được do nhiều người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan dù đã được tòa án gửi giấy triệu tập nhưng không có mặt.

Các bi cáo trong phiên xử ngày 15/4/2015
Các bi cáo trong phiên xử ngày 15/4/2015

Sáng ngày 17/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thìn (SN 1977, trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và đồng bọn về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép”.

Cùng bị truy tố trong vụ án này còn có vợ của Thìn là Mai Thị Bình (SN 1982) và Cao Văn Thân (SN 1964, trú thị xã Cửa Lò), Nguyễn Văn Minh (SN 1950, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Mai Thị Thanh (SN 1980, trú thị xã Cửa Lò), Hoàng Song Toàn (SN 1983, trú tại Tp Vinh, Nghệ An).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mặc dù biết Nhà nước Việt Nam và Angola chưa ký kết hợp tác đưa người đi lao động, cũng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho tuyển dụng, cung ứng và sử dụng lao động nhưng từ 2009-2012, Nguyễn Minh Thìn, Mai Thị Bình, Cao Văn Thân, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Song Toàn, Mai Thị Thanh đã nhận giấy tờ, thủ tục, tiền của các công dân rồi đến Công ty TNHH Thương mại và Du lịch H.A.Đ (Hà Nội) nhờ làm thủ tục xin cấp visa lao động hoặc visa du lịch. 

Sau khi có visa, Nguyễn Minh Thìn đã đưa người lao động sang Angola làm việc trong các công trường xây dựng. Mỗi lao động sang Angola làm việc phải nộp cho Thìn và đồng bọn từ 5.000 đến 6.000 USD. Đã có hàng chục lao động được đường dây của Thìn đưa sang Angola trái phép và ở lại làm việc bên đó. 

Sau khi sang Angola các lao động này phải làm thuê cho các công trường xây dựng khác nhau hoặc buôn bán bất hợp pháp. Nhiều người bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ và trục xuất về nước. Một số người khác vì không chịu được cảnh lao động khổ cực, lương thấp, đối mặt với nạn cướp bóc và nguy cơ dịch bệnh nên phải nhờ người nhà gửi tin qua “chuộc về”.

Đường dây tổ chức đưa người đi Angola trái phép chỉ bị phát hiện khi anh Nguyễn Công Nguyên (SN 1984, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) - một trong những lao động được nhóm của Thìn đưa đi bị tử vong vào ngày 11/3/2013. Do là lao động bất hợp pháp cũng chi phí chữa bệnh và bảo quản thi thể quá lớn nên việc đưa thi thể nạn nhân về quê gặp rất nhiều khó khăn. Phải nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán của Việt Nam tại Angola, gần nửa tháng sau khi tử vong, thi thể nạn nhân Nguyên mới được đưa về quê mai táng.

Phiên xét xử vào ngày 15/4/2015 bị hoãn lại khi bị cáo Hoàng Song Toàn không có mặt tại phiên tòa (các bị cáo được tại ngoại phục vụ điều tra và xét xử - PV). Sáng nay, phiên tòa được mở lần thứ 3. Tuy nhiên, đến khoảng 9h30 vẫn còn vắng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Xét thấy sự vắng mặt của những người này sẽ ảnh hưởng đến quá trình luận tội nên HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa.

                                                                                Hoàng Lam

Tiếp tục hoãn xử vì vắng nhiều người liên quan - 2