1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Thưởng nóng chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Với thành tích triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, tóm gọn kẻ cầm đầu, lực lượng đánh án thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã được khen thưởng đột xuất.

BĐBP Quảng Bình triệt phá thành công đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

Chiều 24/7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã đến tặng hoa chúc mừng, biểu dương và trao thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình sau thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Chuyên án với mật danh 543L được lực lượng đánh án thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình xác lập từ tháng 10/2018, sau hơn 9 tháng mới bị triệt phá, kẻ cầm đầu đường dây này đã bị bắt giữ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ghi nhận, biểu dương lực lượng đánh án đã mưu trí, dũng cảm để đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới trong thời gian qua.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng 20 triệu đồng; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân tham gia Ban Chuyên án 543L.

Như Dân trí đã thông tin,vào khoảng 11h30 ngày 21/7, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; lực lượng của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng như Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy.

Thưởng nóng chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam - 1

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt giữ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, nằm trong chuyên án 543L. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn 24 ngàn viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng bị bắt tên là Xúp-Xả-Vẳn Chăn-Thả-Vông (SN 1980), trú tại bản Phôn-Xả-Vẳn, thành phố Cay-Xỏn-Phôn-Vi-Hản, tỉnh Xa-Vẳn-Na-Khệt (Lào). Kẻ này đã khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, chuyên án 543L được xác lập từ ngày 24/10/2018. Do đối tượng manh động liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi xảo, quyết liệt buộc Ban chuyên án phải bàn bạc thay đổi phương án, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tổ chức lực lượng đánh bắt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia đánh án.

Đặng Tài