1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Thuê xe ô tô lái sang Campuchia rồi “nướng” vào sòng bạc

(Dân trí) - Lợi dụng lòng tin của những người cho thuê xe, Nguyễn Hoàng Tuấn đã thuê một chiếc xe ôtô hiệu Innova với lý do đi chở khách. Sau đó, Tuấn điều khiển xe sang bên kia biên giới (Campuchia) cầm lấy tiền nướng vào các cuộc "Đỏ - Đen".

Ngày 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn, (sinh năm 1980, cư trú khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận: Do quen biết từ trước với chị Nguyễn Hoàng Hải Yến, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Đến ngày 26/10/2016, Tuấn điện thoại thuê chị Yến 01 xe ôtô đi chở khách, do hết xe nên chị Yến liên hệ với chị Nguyễn Thị Nga, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên thuê 01 xe ô tô hiệu Innova rồi cho Tuấn thuê lại với giá 600.000 đồng/ngày. Sau đó, Tuấn điều khiển xe ô tô trên qua cửa khẩu Xà Xía (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) sang casino Sunday (Campuchia) đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra

Sau khi thua hết tiền mang theo, Tuấn tìm gặp chủ casino cầm chiếc xe ôtô trên với giá 3.000 USD để tiếp tục đánh bạc nhằm gỡ lại số tiền đã thua. Nhưng Tuấn lại tiếp tục thua hết số tiền trên.

Đến ngày 28/10, qua hệ thống định vị trên xe, chủ xe xác định được xe của mình đang nằm bên kia biên giới (Campuchia) nên đã đến Casino tìm gặp Tuấn thì được Tuấn cho biết đã cầm chiếc xe ôtô thuê của chị Nga.

Chiếc xe innova mà Tuấn thuê chị Hải Yến rồi lái sang Campuchia nướng vào sòng bạc
Chiếc xe innova mà Tuấn thuê chị Hải Yến rồi lái sang Campuchia "nướng" vào sòng bạc

Sau khi thỏa thuận xong với Tuấn, chị Nga đồng ý chuộc lại chiếc xe và buộc Tuấn viết cam kết trong một tháng phải hoàn trả lại 3.000 USD. Đến ngày hôm sau, chị Yến cùng chị Nga đem tiền sang Casino chuộc xe và Tuấn về với giá 3.200USD (trong đó, 200USD tiền giữ Tuấn trong mấy ngày giữ bên sòng bạc).

Khi Tuấn theo xe chị Nga về tới phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên thì bị lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên mời về làm việc cùng chiếc xe tang vật. Được biết, chiếc xe ô tô trên trị giá trên 470 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tùng