1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thuê chú ruột đi nhận "hàng khủng", 2 chú cháu cùng lĩnh án tử

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong lúc chờ Hoàng Văn Quang, Lê Văn Đồng đi vận chuyển 2kg "đá", Hoàng Văn Trung ở nhà mở "tiệc" ma túy cùng những người khác.

Ngày 24/5 Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Liên quan đến vụ án này, Hoàng Văn Quang (SN 1976, trú xã Võ Liệt) và Lê Văn Đồng (SN 1978, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Ngoài ra Quang còn bị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thuê chú ruột đi nhận hàng khủng, 2 chú cháu cùng lĩnh án tử - 1

Bị cáo Hoàng Văn Trung (đứng giữa) cùng hai đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: L.D).

Có thời gian làm việc ở Lào nên Trung quen biết mối bán ma túy. Khi về Việt Nam, tháng 9/2021, Trung đặt mua người Lào 2kg ma túy đá, giá 10.000 USD nhằm bán kiếm lời. Trung thuê chú ruột là Hoàng Văn Quang đi nhận hàng, Quang rủ thêm Đồng đi cùng.

Tối 1/10/2021, trong khi chờ Quang đi nhận ma túy thì Trung ở nhà sử dụng ma túy cùng một số người khác. 

Sau khi giao tiền, nhận hàng với người Lào tại khu vực biên giới, Quang được người này tặng một gói ma túy đá và một gói heroin (tổng trọng lượng hơn 13g). Khoảng 0h30 ngày 2/10/2021, khi Quang và Đồng vận chuyển ma túy về cho Trung thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của Quang, khoảng 3h15 cùng ngày, công an ập vào nhà bắt giữ Trung. Thời điểm này, trong nhà Trung vẫn đang có người sử dụng ma túy. 

Quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ cũng như vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Trung tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt, Hoàng Văn Trung chịu mức án tử hình.

Bị cáo Hoàng Văn Quang bị tuyên phạt tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Riêng bị cáo Lê Văn Đồng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".