1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thực hư việc ông Nguyễn Đức Chung hiến kế "rút củi đáy nồi" vụ Nhật Cường

Phúc Lâm

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Tứ vận dụng các quy định của pháp luật để "rút củi đáy nồi", không để các nhà thầu kiện cáo đối với việc đình chỉ gói thầu số hóa.

Chiều 27/12, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được đưa trở lại phòng xử sau khi bị cách ly. Bị cáo Chung thừa nhận đã gọi 3 cuộc điện thoại cho cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội Nguyễn Văn Tứ và yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 của Sở này.

Thực hư việc ông Nguyễn Đức Chung hiến kế rút củi đáy nồi vụ Nhật Cường - 1

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời thẩm vấn (Ảnh: CTV).

Khai rõ hơn về 3 cuộc điện thoại, ông Chung cho biết, cuộc gọi đầu tiên chiều 15/5/2016, ông Chung "vặn" bị cáo Tứ về việc tại cuộc họp triển khai công tác năm 2016 diễn ra cuối năm 2015, ông đã yêu cầu dừng triển khai tất cả các dự án công nghệ thông tin tại các Sở, ngành, quận, huyện mà tại sao Sở KH&ĐT vẫn triển khai. Khi đó, ông Tứ trả lời rằng do mới nhận nhiệm vụ làm Giám đốc, dự án đã được triển khai trước đó nên sẽ giao cán bộ kiểm tra.

Ngay trong chiều 15/5/2016, không thấy ông Tứ gọi lại nên bị cáo Chung tiếp tục "nã" điện thoại, yêu cầu ông Tứ phải cập nhật công tác tích hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh vào "đầu bài" của gói thầu; yêu cầu ông Tứ kiểm tra, báo cáo lại việc thẩm định thầu.

Sáng hôm sau (ngày 16/5/2016), cựu Chủ tịch Hà Nội tiếp tục chủ động gọi cho bị cáo Nguyễn Văn Tứ, yêu cầu đình chỉ gói thầu, nếu không sẽ giao cho Văn phòng UBND TP làm thủ tục đình chỉ theo quy định.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội trình bày với ông Chung rằng chỉ còn ít giờ nữa sẽ mở thầu, nếu không có lý do xác đáng về việc dừng thầu sẽ bị kiện. Cựu Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bị cáo Tứ vận dụng các quy định của pháp luật để "rút củi đáy nồi", tránh xảy ra kiện cáo.

Trình bày thêm về lý do yêu cầu dừng các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội, bị cáo Chung cho rằng thời điểm 2015 - khi ông lên làm Chủ tịch, các dự án đều được xây dựng ở quy mô mỗi Sở, ngành, quận, huyện chỉ có mạng LAN (mạng nội bộ - PV), công việc sau 18h hàng ngày đều phải gửi email báo cáo thành phố, chưa có mạng liên thông.

Theo ông Chung, căn cứ các văn bản của Chính phủ, ông yêu cầu dừng tất cả các dự án để xác định các 6 việc cần làm. Trong đó, việc tích hợp dữ liệu là việc cần làm sau cùng, thời điểm đó các đơn vị lại triển khai đầu tiên.

"Như việc xây nhà lại mua giường tủ trước vậy" - ông Chung ví von và cho biết, thời điểm đó mới có dữ liệu dân cư do công an xây dựng, các dữ liệu khác đang được triển khai.

Cựu Chủ tịch Hà Nội kêu oan

Khai nhận về mối quan hệ với Tổng Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy, bị cáo Nguyễn Đức Chung thừa nhận có quan hệ xã hội với bị can Huy nhưng "không đến mức thân thiết". Ông Chung cũng khẳng định không nhận được thông tin nào từ bị can Bùi Quang Huy đề nghị dừng gói thầu số hóa năm 2016.

Về email "chunghinhsu@gmail.com", bị cáo Chung thừa nhận có sử dụng nhưng rất ít xem. Cựu Chủ tịch Hà Nội khẳng định ông không xem email của bị can Bùi Quang Huy để từ đó chỉ đạo việc dừng thầu, đồng thời cho rằng ông đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP và Trưởng ban chỉ đạo Công nghệ thông tin thành phố.

Theo cáo buộc, chiều tối ngày 15/5/2016, bị can Bùi Quang Huy gửi email cho ông Chung vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, đề xuất ông Chung chỉ đạo Sở KH&ĐT lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Bùi Quang Huy giới thiệu một công ty tham gia đấu thầu.

Ngay sau khi Bùi Quang Huy gửi email, ông Chung đã 2 lần gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ, yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 do Sở dự kiến mở thầu vào sáng ngày 16/5/2016.

Tiếp đó, ngày 30/7/2016, Bùi Quang Huy gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, trong đó có nội dung đề xuất ông Chung dừng tất cả gói thầu số hóa trên địa bàn TP Hà Nội để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện.

Bị can Huy cho rằng, nếu TP Hà Nội làm đơn lẻ sẽ không tích hợp được vào hệ thống dùng chung của TP Hà Nội, nếu giao công tác số hóa cho Công ty Nhật Cường thực hiện thì mang lại một khoản thu nhập cho Công ty Nhật Cường. Hiện, Công ty Nhật Cường đã làm xong thủ tục độc quyền phân phối công nghệ số hóa ABBYY của Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội phải lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố; chỉ đạo Sở KH&ĐT Hà Nội trao đổi, làm việc với Nhật Cường Software (một trong các công ty trong hệ thống Nhật Cường của Bùi Quang Huy - PV) để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trước khi tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa năm 2016.

Nêu quan điểm về cáo trạng, cựu Chủ tịch Hà Nội khẳng định ông bị oan. Ngay khi nhận quyết định khởi tố bị can, ông đã nói với điều tra viên rằng bản thân bị oan. Đến khi nhận kết luận điều tra cũng như cáo trạng, ông Chung đều gửi đơn kiến nghị, kêu oan đến các cơ quan nội chính của Hà Nội và Trung ương.

Kết lại, cựu Chủ tịch Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử xem xét công tâm các nội dung được nêu trong cáo trạng.