1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thụ lý đơn tố cáo vụ học sinh lớp 9 uống thuốc diệt cỏ sau khi làm việc với công an

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 9 uống thuốc diệt cỏ sau khi làm việc với công an xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh đã có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo theo đơn của mẹ nạn nhân.

Bà Trương Thị Thái đau buồn sau cái chết của con.
Bà Trương Thị Thái đau buồn sau cái chết của con.

Trong quyết định thụ lý, Đại tá Nguyễn Mạnh Cường-Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh - giao tổ xác minh có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Trước đó, ngày 5.2, bà Trương Thị Thái (trú thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc) đã gửi đơn tố cáo đích danh 4 người trong đó 1 người là công an H. Sơn Tịnh, 2i người là công an xã Tịnh Bắc và 1 người là an ninh thôn Minh Xuân.

Ngoài ra, 3 công an H. Sơn Tịnh khác (gia đình không xác định được danh tính) tham gia tra vấn em Nguyễn Tấn T, con bà Thái vào ngày 11.1 cũng bị bà cáo buộc đã tham gia tra vấn con bà mà không có người giám hộ theo quy định pháp luật.

Trong đơn, bà Thái cho rằng, hành vi của các cán bộ, công an nói trên đã dẫn đến hậu quả con bà “đau buồn, hoãng loạn, quẫn bách mà uống thuốc diệt cỏ quyên sinh”.

Kể lại vụ việc trong đơn tố cáo, bà Thái khẳng định, đến 19h 30 phút ngày 11.1 Công an huyện Sơn Tịnh mới cho bà kí giấy bảo lãnh đưa con về. “Nghe được bảo lãnh nhận con, tôi vội kí các giấy tờ công an yêu cầu chứ lúc đó tôi hoàn toàn không biết nội dung trong đó viết gì”, bà Thái nói.

Cáo buộc những hành vi của các công an trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gia đình nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án để xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật để đem lại công bằng cho em T, gia đình và xã hội.

Lá đơn của bà Thái gửi đến 4 cơ quan: Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, Viện KSND huyện Sơn Tịnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh.

Theo LP

Lao động