1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Thu giữ, tiêu hủy hai “mẻ” hàng nội tạng động vật bốc mùi

(Dân trí) - Ngày 18/12, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện bắt giữ và phạt hành chính 2 chủ hàng buôn bán nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển ở địa bàn thành phố Lào Cai.

Thu giữ, tiêu hủy hai “mẻ” hàng nội tạng động vật bốc mùi - 1

Nguyễn Thị Nhung và 600 kg nội tạng động vật bị các cơ quan chức năng thu giữ.
 

Vụ thứ nhất gồm 9 bao tải xác rắn đựng tổng cộng 600kg nội tạng động vật đã bốc mùi rất khó chịu của chủ hàng Nguyễn Thị Nhung, 23 tuổi, trú tại số nhà 108 B đường Nguyễn Khuyến, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), đang được chuyển từ tầu SP3 chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai xuống ga Lào Cai, chuyển đi tiêu thụ.

 

Số hàng này đã bị  lực lượng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Lào Cai và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ ngay khu vực quảng trường ga Lào Cai lúc 7 giờ sáng ngày 18/12.

 

Chủ hàng Nguyễn Thị Nhung đã ký vào biên bản giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy và bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

 

Tiếp theo đó, vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực cổng công viên Nhạc Sơn (phường Kim Tân ,thành phố Lào Cai), lực lượng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Lào Cai lại phối hợp với đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Lào Cai và chi cục thú y tỉnh Lào Cai kiểm tra, phát hiện đối tượng Phạm Thị Phượng, 37 tuổi, trú tại tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang vận chuyển 60 kg tim, nội tạng lợn đã có mùi hôi, nhập lậu từ Hà Khẩu (Trung Quốc) chuyển đi Hà Nội tiêu thụ.

 

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên đưa đi tiêu hủy, đồng thời xử phạt hành chính đối tượng Phạm Thị Phượng 1,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

 

Đây là vụ buôn bán, vận chuyển nội tạng động vật bốc mùi hôi thối thứ 6 bị các cơ quan quản lý thị trường chống buôn lậu tỉnh Lào Cai phát hiện trong thời gian gần đây. Tuy nhiên mức xử phạt quá thấp đã không có tác dụng răn đe loại tội phạm mới này.

 

Phạm Ngọc Triển