1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thoát án tử hình, ra tù tiếp tục đi buôn ma túy

(Dân trí) - Lĩnh án tử hình nhưng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Tâm được ân giảm xuống chung thân. Nhờ cải tạo tốt, Tâm tiếp tục được giảm án thành tù có thời hạn. Mới đây, Tâm ra tù, tiếp tục ngựa quen đường cũ và bị bắt.

Các “quý bà” trong đường đây ma túy xuyên quốc gia lĩnh án

Sáng ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây ma túy do Hoàng Thị Ngoan (SN 1959, trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu. Điều đặc biệt, đường dây này có 2 “quý bà” tiền án đầy mình tham gia.


Trần Thị Tâm - từ một người phải lĩnh án tử hình được ân giảm, ra tù trước thời hạn lại tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Thị Tâm - từ một người phải lĩnh án tử hình được ân giảm, ra tù trước thời hạn lại tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Người đầu tiên phải kể đến là Trần Thị Tâm (SN 1973, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Có thể nói, Tâm là người có cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục khi từ kẻ bị tuyên án tử hình rồi trở thành người tự do. Thế nhưng, vừa ra khỏi tù, Tâm đã tái phạm và bị bắt giữ ngay sau đó.

Năm 1999, Trần Thị Tâm tham gia vào một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, lúc này, Tâm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, lại đúng thời điểm Bộ luật hình sự 1999 chính thức có hiệu lực, Tâm được Chủ tịch nước ân giảm từ tử hình xuống tù chung thân. Nhờ quá trình lao động cải tạo tốt, Tâm tiếp tục được giảm xuống tù có thời hạn. Năm 2013, Trần Thị Tâm được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Trong thời gian thụ án, Trần Thị Tâm quen biết với Đinh Thị Tuyết Minh (SN 1967, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) – một kẻ tiền án nhiều hơn tiền mặt. Năm 1992, Minh bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 1993, TAND quận Đống Đa tuyên phạt Đinh Thị Tuyết Minh 8 tháng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt với bản án trước, Minh phải thi hành hình phạt chung 26 tháng tù. Ra tù, Minh tham gia một ổ nhóm đánh bạc và bị TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù trong phiên xử năm 1996.

Đinh Thị Tuyết Minh - người phụ nữ mang 5 tiền án trước khi dấn thân vào đường dây ma túy do các quý bà điều hành.
Đinh Thị Tuyết Minh - người phụ nữ mang 5 tiền án trước khi dấn thân vào đường dây ma túy do các "quý bà" điều hành.

Dường như không “ngán” cơm tù. Năm 1998, thi hành xong bản án “Đánh bạc”, Tuyết Minh trở thành một mắt xích quan trọng trong 1 đường dây ma túy và bị tuyên phạt tù chung thân. Thi hành án mới được ít ngày, Đinh Thị Tuyết Minh bỏ trốn khỏi trại giam, bị bắt trở lại và tiếp tục nhận bản án 4 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Trong quá trình cải tạo, Minh được giảm từ tù chung thân xuống tù có thời hạn. Năm 2013, Đinh Thị Tuyết Minh thi hành xong hình phạt tù.

Ra tù, Tâm và Minh vẫn duy trì liên lạc và bàn bạc tìm mối mua ma túy đá về TP Vinh tiêu thụ. Minh có trách nhiệm tìm nguồn hàng, vận chuyển vào Vinh để Tâm bán cho các đầu nậu ở TP Vinh.

Trong một lần đi chơi hội, Minh tình cờ quen Hoàng Thị Ngoan. Biết Ngoan đi Trung Quốc như cơm bữa nên Minh đặt hàng Ngoan mua ma túy đá từ Trung Quốc. Minh gọi điện cho Ngoan để bàn bạc cụ thể thì em trai của Ngoan là Hoàng Mậu Tuấn (SN 1967) nghe được. Biết chị dính dáng vào ma túy, Tuấn có can ngăn nhưng Ngoan không nghe. Do Ngoan không có chồng con, sống chung với gia đình mình nên khi ngăn chị không được, còn bị chị gái giận dỗi đòi dọn ra khỏi nhà, Tuấn đành mặc kệ.

Bị cáo Hoàng Thị Ngoan tại phiên tòa.
Bị cáo Hoàng Thị Ngoan tại phiên tòa.

Ngoan điện thoại cho một người Trung Quốc tên là A Lẩu, đặt mua 1,4kg ma túy đá với giá 270 triệu đồng. Sau khi nhận được ma túy từ A Lẩu, Ngoan mang về nhà em trai cất giấu.

Ngày 19/5/2016, Tuấn lái ô tô chở vợ con vào Cửa Lò (Nghệ An) nghỉ mát, Ngoan đưa ma túy giấu trên xe nhằm mang vào TP Vinh giao cho Minh. Biết Ngoan đang trên đường đưa ma túy vào Nghệ An, Minh cũng đi máy bay vào để lấy ma túy giao cho Tâm.

Khi vào đến Nghệ An, Ngoan đến địa điểm đã hẹn giao hàng cho Minh thì bị Công an TP Vinh bắt giữ. Từ lời khai của Minh và Ngoan, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Trần Thị Tâm và Hoàng Mậu Tuấn. Kết quả giám định cho thấy, số ma túy thu giữ được trong vụ án có trọng lượng gần 1.400g.

Ngoan, Minh, Tâm bị truy tố ra trước tòa án tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hoàng Mậu Tuấn bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm”.

Ngoan ôm em trai khóc vì chị đã làm khổ em.
Ngoan ôm em trai khóc vì "chị đã làm khổ em".

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Ngoan, Trần Thị Tâm và Đinh Thị Tuyết Minh mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hoàng Mậu Tuấn bị tuyên phạt 7 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, bằng thời gian giam giữ và được trả tự do tại tòa.

Trong khi Trần Thị Tâm và Đinh Thị Tuyết Minh khá dửng dưng với bản án của tòa thì Hoàng Thị Ngoan bật khóc nức nở, ôm em trai xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em.

Hoàng Lam