1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thiêu sống người yêu vì bị chia tay

(Dân trí) - Yêu nhau được 2 năm thì chị Trinh đòi chia tay, Nam tức giận nên đem cả can xăng đến tưới lên người chị Trinh và thiêu sống.

Ngày 14/12, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Đình Nam (sinh năm 1984 tại Nam Định) 16 năm tù về tội “giết người” và 7 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù.

Bị cáo Đỗ Đình Nam tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Bị cáo Đỗ Đình Nam tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, Nam và chị Tuyết Trinh  (24 tuổi, trú quận Gò Vấp) có quan hệ tình cảm từ đầu năm 2012. Đến tháng 4/2014, chị Trinh đòi chia tay. Cho rằng bị người yêu phụ tình, giữa tháng 5/2014, Nam gọi điện đe dọa sẽ giết chị Trinh.

Khoảng 6h sáng 2/6/2014, Nam mang theo 1 can xăng 5 lít để trong ba lô rồi đến nhà trọ của chị Trinh ở quận Gò Vấp. Khi chị Trinh vừa dắt xe ra khỏi nhà đi làm thì Nam chạy đến xô chị Trinh vào trong nhà. Sau đó, Nam lấy can xăng từ ba lô ra tạt vào người chị Trinh, phần còn lại Nam đổ xuống sàn nhà rồi châm lửa đốt.

Lúc này, 2 vợ chồng anh Tùng và chị Liên (anh rể và chị ruột của chị Trinh) từ trong phòng ngủ nghe tiếng kêu la nên chạy ra  can ngăn. Nhưng lúc này Nam đã châm lửa làm ngọn lửa bùng cháy dưới sàn nhà và cháy lên người chị Trinh, chị Liên đứng gần đó cũng bị lửa cháy lan.

Anh Tùng thấy vợ và em vợ bị cháy nên lao đến giải cứu, kéo cả 2 về phía nhà vệ sinh với mục đích lấy nước dập lửa thì bị Nam dùng dao Thái Lan đuổi theo đâm nhiều nhát vào người chị Trinh và anh Tùng.

Sau khi gây án, Nam trèo lên nóc nhà định bỏ trốn thì bị lực lượng công an phường phối hợp với người dân bắt giữ. Còn các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không thoát chết. Tuy nhiên, chị Trinh bị thương tích 54%.

Tại phiên tòa, Nam không thừa nhận hành vi dùng xăng thiêu sống gia đình người yêu mà cho rằng đang đem xăng đi giao cho khách, nhưng ghé thăm Trinh và cự cãi làm xăng đổ xuống nền nhà bén vào tàn thuốc gây cháy.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác lý do khiên cưỡng trên. Tòa tuyên phạt Nam tổng cộng 23 năm tù cho hành vi “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc Nam phải bồi thường cho gia đình bị hại 697 triệu đồng chi phí điều trị và tổn thất tinh thần.

Xuân Duy