1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Thiếu nữ bị khống chế trong căn nhà hoang lúc nửa đêm

Khoa Nam

(Dân trí) - Đi bộ trên đường thời điểm nửa đêm, thiếu nữ bất ngờ bị đối tượng đi theo áp sát, kéo vào căn nhà lá bỏ hoang, dùng vũ lực khống chế, cướp tài sản.

Ngày 6/3, Công an xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Võ Quốc Dương (sinh năm 1991, ngụ tại xã Phú Thạnh) về hành vi "cướp tài sản". 

Theo hồ sơ điều tra, 2h55 rạng sáng 4/3, chị Đ. (sinh năm 2004, quê Hậu Giang) đi bộ trên đường Quách Thị Trang theo hướng đi về trung tâm huyện Nhơn Trạch. 

Thiếu nữ bị khống chế trong căn nhà hoang lúc nửa đêm - 1

Đối tượng Võ Quốc Dương thời điểm bị bắt giữ 

Lúc này, đối tượng Dương đi bộ cùng chiều liền áp sát, rồi dùng vũ lực bịt miệng, kéo chị Đ. vào căn nhà lá bỏ hoang ven đường (thuộc Khu Bàu Sen, ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch). 

Khi kéo được chị Đ vào căn nhà lá, Dương dùng vũ lực khống chế, lục tài sản trong túi xách của chị này nhưng không thấy đáng giá nên đối tượng bắt chị Đ. nộp chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 3 triệu đồng. 

Thời điểm này, Đội SOS Nhơn Trạch đi tuần tra trên tuyến đường thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn nhà bỏ hoang nên liền vào kiểm tra. Khi vừa ập vào, đội SOS phát hiện Dương đang lấy tài sản của chị Đ. liền khống chế đối tượng, giải cứu nạn nhân.

Sau đó, đội SOS Nhơn Trạch đã giao đối tượng Dương cho Công an xã Phú Thạnh để điều tra làm rõ vụ việc. 

Hiện Công an xã Phú Thạnh đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.