1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Thiếu nữ 15 tuổi bị 4 đối tượng chuốc rượu say rồi thay nhau hiếp dâm

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sau khi quen biết thiếu nữ từ mạng xã hội Facebook, Hà Đại Giang (SN 2003) cùng đồng bọn đã lên kế hoạch chuốc rượu say nạn nhân rồi thay nhau hãm hiếp.

Thiếu nữ 15 tuổi bị 4 đối tượng chuốc rượu say rồi thay nhau hiếp dâm - 1

(Ảnh minh họa).

Sáng 24/8, thông tin từ Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Hà Đại Giang (SN 2003); Nguyễn Hải Dương (SN 2003), Đinh Xuân Đại (SN 2006) và Nguyễn Quốc Duy (SN 2003, cùng trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tối 4/8 vừa qua, thiếu nữ N.T.H. (SN 2005, trú tại huyện Lập Thạch) nhắn tin qua mạng xã hội Facebook rủ Hà Đại Giang đi chơi. Giang đồng ý rồi nảy sinh ý định xâm hại H. Giang bàn bạc với Dương sau đó có sự tham gia của Đại và Duy.

Để thực hiện kế hoạch, Giang phân công Dương mượn phòng trọ của dì ruột đang thuê trọ tại phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên) để làm nơi thực hiện hành vi đồi bại với H.

Chiều tối 5/8, khi ở phòng trọ, cả 4 đối tượng bàn bạc và thống nhất sẽ mua bia về uống rồi chuốc say H. để quan hệ tình dục.

Khoảng 22h tối cùng ngày, Duy và Dương đến chỗ làm của H. đón H. và nữ đồng nghiệp phòng trọ trên phường Khai Quang để uống rượu. Sau đó, Dương và Đại đi mua thêm bia về uống, riêng nữ đồng nghiệp của H. thì không tiếp tục uống nữa mà gọi người đến đón về.

Đến 23h30 tối 5/8, khi thấy H. say và lên giường nằm nghỉ, Duy đã ra đóng chốt cửa phòng trọ rồi cùng Dương, Giang, Đại thay nhau giữ tay, bịt miệng thiếu nữ để thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày hôm sau, H. cùng gia đình đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.