1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Thiết lập đường dây nóng phòng, chống mua bán người

(Dân trí) - Tỉnh An Giang vừa phối hợp với tổ chức Jica Nhật Bản chính thức vận hành đường dây nóng 18008077 về phòng, chống buôn bán người tại Trung tâm công tác xã hội trẻ em thuộc Sở LĐTB&XH An Giang.

Đường dây nóng phòng chống buôn bán người tỉnh An Giang hoạt động từ 7h đến 21h (sau giờ trên liên lạc tự động chuyển về trung tâm tổng đài Hà Nội 18001567) nhằm tiếp nhận thông tin của nhân dân về tình trạng buôn bán người.

An giang có đường biên giới dài, có 3 cửa khẩu và rất nhiều đường mòn thông với Campuchia rất thuận lợi cho việc đi lại buôn bán, nên tội phạm đã lợi dụng trà trộn để thực hiện các hành động vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi mua bán người. Vì thế sau khi khảo sát tình hình thực tế các chuyên gia đã chọn tỉnh An Giang là địa điểm tiếp theo thực hiện của dự án.

Nguyên nhân dẫn đến phát sinh nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em là do các hộ gia đình nghèo khó, không có việc làm,nên dễ dàng bị tội phạm dụ dỗ. Bên cạnh đó cũng có một số trường hợp muốn đổi đời nhanh nên đã tiếp tay cho bọn tội phạm qua biên giới bán dâm và về địa phương dụ dỗ các đối tượng khác.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Công an, tình trạng buôn bán người ở Việt Nam đang hết sức phức tạp do việc tổ chức đường dây buôn bán ngày càng tinh vi và đa dạng, đối tượng tội phạm cũng manh động và nguy hiểm hơn.

Dự án được triển khai tại Hà Nội, tỉnh Hà Giang và An Giang. Ngoài Hà Nội, hai tỉnh còn lại đều có đường biên giới với Trung Quốc (Hà Giang) và Campuchia (An Giang). Với mục đích chia sẻ thông tin, kết nối các đường dây nóng hiện nay đang hoạt động thuộc các lĩnh vực bảo vệ, hỗ trợ trẻ em và nạn nhân của nạn mua bán người, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi và thảo luận về những khó khăn và cơ chế hợp tác giữa các đường dây nóng, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức Hội thảo Kết nối các đường dây nóng bảo vệ, hỗ trợ trẻ em và nạn nhân của mua bán người.

Thời gian thực hiện dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng chống mua bán người tại Việt Nam” trong 3 năm từ 2012 – 2015 cơ quan đầu mối triển khai là Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Viết Bắc