1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Theo chân cảnh sát trấn áp tội phạm đường phố trong đêm

(Dân trí) - Khi màn đêm buông, các trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) lại lên những “con ngựa chiến” tuần tra phòng chống, trấn áp tội phạm đem lại sự bình yên cho người dân.

Mỗi ca trực gồm lực lượng CSGT, trinh sát hình sự, ma tuý, Cảnh sát trật tự... kéo dài 4 giờ, luân phiên nhau trong 24 giờ.

Ngáo đá chống đối cán bộ

Sau lễ phát động ra quân trấn áp tội phạm, tối 16/7, tổ công tác Công an quận Bình Thạnh lên đường tuần tra. Vừa rời khỏi trụ sở, lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh niên đi trên xe Vision không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên tăng ga áp sát.

Theo chân cảnh sát tuần tra trấn áp tội phạm

Lúc này, 3 thanh niên rồ ga bỏ chạy bắt buộc các trinh sát phải truy đuổi. Chạy vào con hẻm cụt trên đường Hồ Xuân Hương (phường 14, quận Bình Thạnh), 3 thanh niên này bị trinh sát khống chế.

Theo chân cảnh sát trấn áp tội phạm đường phố trong đêm - 1
Bình xịt hơi cay được tìm thấy trong xe Vision của 3 thanh niên

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bình xịt hơi cay trong cốp xe nên đưa cả 3 cùng tang vật về trụ sở, bàn giao cho Công phường 14 (quận Bình Thạnh) xử lý.

Hơn 1h sáng 18/7, tổ công tác Công an quận Bình Thạnh tuần tra tại khu vực Ngã 5 Đài liệt sĩ (phường 26, quận Bình Thạnh) và phát hiện nam thanh niên đi xe máy BKS 49M4-4963 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện khả nghi nên áp sát yêu cầu dừng xe.

Qua làm việc, người này không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, có biểu hiện ngáo đá nên lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở để làm rõ. Tại đây, nam thanh niên ngoan cố không khai báo họ tên với lý do không nhớ và có hành vi hành hung cán bộ.

“Thanh niên này có biểu hiện ngáo đá, Công an quận Bình Thạnh tạm giữ để xác minh lai lịch và test ma túy để làm rõ”, một cán bộ cho hay.

Theo chân cảnh sát trấn áp tội phạm đường phố trong đêm - 2
Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh kiểm tra thanh niên có biểu hiện ngáo đá khi tham gia giao thông

Trước đó khuya ngày 16/7, tổ công tác Công an phường 2 (quận Phú Nhuận) tuần tra và phát hiện nhóm người đang ngồi nhậu trên đường Trường Sa có biểu hiện khả nghi nên đề nghị kiểm tra hành chính.

Nhóm người này không chấp hành mà chửi bới và dùng gạch đá, mũ bảo hiểm tấn công khiến cảnh sát khu vực bị chấn thương phần mềm, 2 bảo vệ dân phố bị đánh bầm mắt, sưng mu bàn tay.

Danh tính các đối tượng được xác định là Doãn Ngọc Bảo (sinh năm 1993); Doãn Ngọc Phú (sinh năm 1984); Nguyễn Công Phi (sinh năm 1995, cùng tạm trú quận 3); Trương Văn Thu (sinh năm 2003); Đàm Văn Quân (sinh năm 2004, cả 2 quê Gia Lai); Nguyễn Thành Dư (sinh năm 2000, quê An Giang); Bùi Văn Dũng (sinh năm 1995, quê Bình Định) và Trương Thị Thu Hằng (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng).

Qua điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định Bảo, Vũ, Phi, Thu đã phạm vào tội "chống người thi hành công vụ” nên ra quyết định tạm giữ, riêng các đối tượng còn lại nếu có liên quan sẽ tiến hành đề xuất xử lý sau.

Tập trung trấn áp tội phạm công nghệ cao, ma túy và cướp giật

Theo Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, 6 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Do đó, các đơn vị phải tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ.

Theo chân cảnh sát trấn áp tội phạm đường phố trong đêm - 3
Công an quận Bình Thạnh tổ chức ra quân trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

“Trong đợt ra quân trấn áp tội phạm lần này, đơn vị tập trung trấn áp các băng nhóm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, cướp giật và các loại tệ nạn”, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh thông tin.

Ngay trong ngày ra quân, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) tuần tra phòng chống tội phạm trên đường Ung Văn Khiêm và phát hiện một đối tượng nghi vấn nên kiểm tra và tìm thấy túi nylon chứa ma tuý trong gói thuốc lá.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Phạm Minh Mẫn (sinh năm 1980), bản thân nghiện ma túy. Số ma tuý trong hộp thuốc lá, Mẫn mua ở quận 1 về sử dụng. “Em bị nghiện hồi tháng 4/2020, em mang ma túy trong người và đang đi trên đường thì bị mấy anh tuần tra bắt giữ”, Mẫn nói thỏ thẻ.

Theo Công an quận Bình Thạnh, đơn vị đã kiểm tra lưu trú 40 hộ dân, nhà ngăn phòng cho thuê phát hiện 69 trường hợp vi phạm cư trú; kiểm tra 3 cơ sở lưu trú phát hiện 2 cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về anh ninh trật tự, 3 trường hợp nhân viên nghi sử dụng giấy CMND giả.

Theo chân cảnh sát trấn áp tội phạm đường phố trong đêm - 4
Đối tượng Phạm Minh Mẫn bị Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) bắt quả tang khi tàng trữ ma túy

Riêng Công an quận 2, trong ngày đầu ra quân đã bắt giữ 1 đối tượng cướp giật và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM bắt 1 đối tượng quốc tịch nước ngoài về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Tổ công tác 363 trong quá trình tuần tra đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng hung khí.

Tối ngày 15/7, Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Lê Hồng Nam yêu cầu công an 24 quận, huyện tăng cường ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh trật tự và khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đợt trấn áp tội phạm lần này kéo dài đến hết ngày 14/9. 

Hoàng Thuận