1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Thêm một đối tượng đón đường giết võ sư bị bắt

(Dân trí) - Sau hơn 4 giờ gây án, các đối tượng tham gia trong vụ giết chết một võ sư tại địa bàn thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương đã bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi giết người.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 19h30 ngày 22/11, tại khu vực ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 1A và thị trấn Quảng Xương đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Hai đối tượng Phạm Hữu Sơn (trái) và Nguyễn Bá Mạnh.
Hai đối tượng Phạm Hữu Sơn (trái) và Nguyễn Bá Mạnh.

Nạn nhân là anh Bùi Sĩ Tuấn (SN 1971), trú tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương bị 2 đối tượng đi xe máy chạy cùng chiều dùng dao đâm từ phía sau lưng khiến anh Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Quảng Xương nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Sau 4 giờ xảy ra vụ án mạng, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và xác định thủ phạm chính gây ra vụ án mạng nói trên là Phạm Hữu Sơn (SN 1993), ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Tên Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau khi gây án.

Đến 23h30 ngày 22/11, đối tượng Sơn đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Tiếp đó, đến 11h 23/11, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Mạnh (SN 1993), ở thị trấn Quảng Xương là người đã chở Sơn đi gây án.

Tại cơ quan Công an, Phạm Hữu Sơn và Nguyễn Bá Mạnh khai nhận: Do mâu thuẫn cá nhân với anh Tuấn nên chiều ngày 22/11, Sơn đã thủ dao trong người và rủ Mạnh chở bằng xe máy đến khu vực ngã ba đường tránh quốc lộ 1A và thị trấn huyện Quảng Xương chờ anh Tuấn đi làm về.

Tang vật các đối tượng dùng để đi gây án.
Tang vật các đối tượng dùng để đi gây án.

Khi thấy anh Tuấn, 2 đối tượng đã điều khiển xe máy bám theo, tên Sơn ngồi phía sau dùng dao đâm một nhát xuyên qua ngực trái khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, 2 đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Trần Lê