1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Thấy người đi ngang qua, bỗng dưng chửi, rồi giết người

(Dân trí) - Khi thấy xe Định chạy qua, Hiếu liền chửi khiến Định dừng xe lại hỏi rồi đánh Hiếu một cái vào mặt. Hiếu liền nổi máu côn đồ rút dao trong túi quần ra đâm vào mắt Định, khiến nạn nhân bị tử vong.

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1995, trú xã Ia Le, Chư Pưh, Gia Lai) 19 năm tù giam về tội “giết người”; 8 tháng 25 ngày tù treo vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Tổng cộng hình phạt là 19 năm 8 tháng 25 ngày tù.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30’ ngày 16/11/2013, Hiếu đang đứng nói chuyện với bạn ở tiệm điện thoại Tài Lộc thuộc thôn Kênh Xanh (Ia Le) thì thấy Ngô Viết Ngọc điều khiển xe mô tô chở Trương Quốc Định (SN 1993, trú thôn Phú Bình, Ia Le) chạy xe máy qua.
Hiếu liền lớn tiếng chửi “Đ. Mẹ chúng mày”. Nghe vậy, Định và Ngọc quay xe lại chỗ Hiếu đang đứng và Định hỏi “Bọn mày vừa chửi ai”, Hiếu trả lời “Tao chửi mày đó, mày làm gì tao”. Hiếu vừa dứt lời thì bị Định dùng tay đấm một cái trúng vào vùng mắt trái, bị đau nên Hiếu ngồi xuống lề đường.

Thấy Hiếu bị đánh, Trần Xuân Quý vào ôm vai kéo Định ra, Ngọc tưởng Quý đánh Định nên chạy vào kéo Quý vào trước sân tiệm điện thoại Tài Lộc. Còn Hiếu sau khi bị đau liền lấy từ trong túi quần ra một con dao Thái Lan mang theo từ trước đâm một nhát trúng vào vùng mi trên mắt trái của Định.

Bị cáo Hiếu trước vành móng ngựa
Bị cáo Hiếu trước vành móng ngựa

Bị đâm Định ôm mặt và la lên” Tao bị đâm rồi, lấy xe chở tao đi bệnh xá”. Anh Định được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, khoảng 03h ngày 17/11/2013 thì tử vong.

Được biết, trước đó Hiếu đã có một tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” được TAND huyện Chư Pưh cho hưởng án treo và đang trong thời gian thử thách lại phạm tội mới.

Thiên Thư