1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thầy giáo dạy lái ô tô bị khởi tố vì gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi uống bia ở tiệc cưới, Hiếu chở một số người bạn đến quán karaoke. Quá trình này, anh ta vừa đi vừa sử dụng điện thoại nên gây tai nạn.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Đức Hiếu (27 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cảnh sát, khoảng 17h ngày 23/10, Hiếu điều khiển xe Kia Morning mang biển số 38A-461.26 đi từ nhà đến dự tiệc đám cưới của người quen ở tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê.

Thầy giáo dạy lái ô tô bị khởi tố vì gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn - 1

Nguyễn Đức Hiếu bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, Hiếu uống bia với một số người bạn. Tàn tiệc, Hiếu chở nhóm bạn đến quán karaoke ở tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê.

Trên đường quay lại đám cưới để đón một người bạn khác, Hiếu vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động nên đã va chạm vào phía sau xe đạp do ông Phan Văn N. (58 tuổi, trú xã Phú Phong, giáo viên một trường THCS) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất lên nắp capo ô tô do Hiếu điều khiển và kéo lê đến ngã 5, đường mòn Hồ Chí Minh. Sau đó, nạn nhân bị rơi xuống đường, cách hiện trường va chạm khoảng 150m.

Thầy giáo dạy lái ô tô bị khởi tố vì gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn - 2

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Một lúc sau, ông N. được người dân cùng lực lượng chức năng chở đi cấp cứu nhưng được xác định tử vong từ trước.

Về phần Hiếu, sau khi gây ra tai nạn anh ta lái xe rời khỏi hiện trường và nhờ một số người bạn đến hiện trường vụ tai nạn để nắm thông tin vụ việc.

Sau đó, Hiếu điều khiển ô tô về nhà, đỗ xe ở sân và kể cho người thân biết vụ tai nạn. Khoảng 21h20 cùng ngày, Hiếu biết thông tin ông N. đã tử vong nên bỏ đi khỏi nhà.

Đến khoảng 12h30 ngày hôm sau (24/10), nam tài xế đến Công an huyện Hương Khê xin đầu thú.

Theo lãnh đạo Công an Hương Khê, bị can Hiếu trước đó làm thầy dạy lái ô tô tại một trường trên địa bàn Hà Tĩnh.