1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy

(Dân trí) - Toàn địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) hiện nay có trên 1.000 đối tượng ma túy. Trước tình hình đó lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Xác định công tác phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an TP. Rạch Giá đã tham mưu cho UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực đấu tranh PCTP, tệ nạn ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Từ năm đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã bắt khởi tố 31 vụ, 36 bị can liên quan đến tội phạm ma tuý; qua xét nghiệm có 438 người dương tính với ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 18 trường hợp, vận động cai nghiện tự nghiện 11 người.

Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy - 1

Cán bộ công an lấy lời khai Thái Văn Ẩn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Toàn địa bàn thành phố Rạch Giá hiện nay có trên 1.000 đối tượng ma túy. Trước tình hình đó lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý.

Điển hình, vào 2/7, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Rạch Giá bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Quyên, ngụ phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá đang bán ma túy cho con nghiện.

Trường hợp khác, vào 30/5, trong lúc Thái Văn Ẩn, 24 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thuê nhà trọ tạm trú ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá đang cùng bạn chơi ma túy thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang.

Thành phố biển Rạch Giá có hơn 1.000 đối tượng nghiện ma túy - 2

Công an TP Rạch Giá phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân về tình hình tội pham ma túy tại các buổi họp dân về tuyên truyền phòng chống tội phạm.

Cùng với công tác đấu tranh, triệt xóa, lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã tiến hành mời, làm việc, cảm hóa giáo dục các đối tượng và xác định tình trạng nghiện của các đối tượng. Đồng thời, tăng cường lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung, làm trong sạch địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác quản lý, giám sát người nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy tại các trường học, các khu dân cư…; đồng thời cho các chủ khách sạn, nhà nghỉ, học sinh, sinh viên… viết cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy.

Nguyễn Hành