1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Thanh niên "ngáo đá" dùng dao dọa giết vợ, đòi ô tô đặc chủng của công an

Khoa Nam

(Dân trí) - Tối 15/6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý một đối tượng "ngáo đá" dùng dao dọa giết vợ, đòi ô tô đặc chủng của ngành công an, cùng 5 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 14/6, Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo về việc chị L.T.N (sinh năm 1990) bị chồng tên Lê Bảo Xuyên (sinh năm 1986) dùng dao khống chế, dọa giết tại phòng trọ ở tổ 6, khu phố 7.

Ngay lập tức, Công an phường Long Bình triển khai lực lượng phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, CS113 Công an tỉnh và đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và  Cứu hộ cứu nạn (CNCH) Công an TP Biên Hòa xuống hiện trường triển khai kế hoạch giải cứu cô gái.

Thanh niên ngáo đá dùng dao dọa giết vợ, đòi ô tô đặc chủng của công an - 1

Đối tượng "ngáo đá" bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Thời điểm này, đối tượng Xuyên khóa cửa sắt trước căn nhà và dùng một con dao kề vào cổ người vợ. Xuyên la hét đe dọa nếu lực lượng chức năng phá cửa vào thì sẽ đâm chết vợ.

Chưa dừng lại, Xuyên còn yêu cầu Công an TP Biên Hòa phải cung cấp cho Xuyên một xe ô tô đặc chủng cùng 5 tỉ đồng nếu không muốn hắn giết chị N.

Nhận thấy Xuyên có biểu hiện "ngáo đá" nên hành động của đối tượng sẽ rất manh động, lực lượng chức năng đã ra sức vận động, thuyết phục đối tượng buông vũ khí và trấn an tinh thần chị N.

Sau 2 giờ thương thuyết nhưng Xuyên vẫn ngoan cố không hợp tác, lực lượng chức năng đã quyết định phá cửa sau, rồi tìm cách tiếp cận gần đối tượng chờ sơ hở của Xuyên để giải cứu nạn nhân.

Thanh niên ngáo đá dùng dao dọa giết vợ, đòi ô tô đặc chủng của công an - 2

Con dao mà đối tượng Xuyên dùng để khống chế, đe dọa giết vợ.

Đến 2h sáng 15/6, lợi dụng Xuyên mất cảnh giác, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng ập vào khống chế đối tượng và giải cứu thành công chị N.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu Xuyên khai nhận trước đó có sử dụng chất ma túy. Sau đó, do nghĩ vợ mình có tình cảm với người khác ở bên ngoài nên Xuyên đã dùng dao khống chế vợ để giết.

Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Xuyên để phục vụ công tác điều tra.