1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Thanh niên bán vé số bị đâm tử vong trong đêm

(Dân trí) - Ngày 12/7, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn TP.Pleiku vừa có một thanh niên đi bán vé số dạo bị đâm tử vong. Hiện cơ quan đang đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra nguyên nhân vụ án.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/7 Trần Bảo Toàn (SN 2004, phường Phù Đổng, TP.Pleiku) có nhắn tin với Đào Nhật Phi (SN 1999, tổ 3, phường Phù Đổng, TP.Pleiku) cả hai hẹn nhau đến tối cùng ngày sẽ gặp nhau tại hẻm Ngô Gia Khảm để đánh nhau.

Thanh niên bán vé số bị đâm tử vong trong đêm - 1
Hiện trường vụ án mạng

Đến khoảng 22h cùng ngày, Trần Bảo Toàn rủ Nguyễn Thành Quý (SN 2003, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku), Võ Cao Cường (SN 2003, phường Thống Nhất, TP.Pleiku), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2003, phường Hội Thương, TP.Pleiku), Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, phường Thống Nhất, TP.Pleiku), Phạm Văn Trường (SN 2004, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku), Nguyễn Hữu Tín (SN 2004, phường Hội Thương, TP.Pleiku) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk) mang theo 3 dao mã tấu tự chế và một dao phát đi trên 3 xe mô tô đi dọc theo đường Bờ Kè thuộc tổ 1, phường Phù Đổng, TP.Pleiku để tìm Đào Nhật Phi.

Thanh niên bán vé số bị đâm tử vong trong đêm - 2
Rất nhiều lực lượng công an, cảnh sát được huy động đến bảo vệ hiện trường

Khi đến ngã ba đường Bờ Kè và Bà Triệu thì cả nhóm thấy Phi đang đứng chơi cùng bạn ở đây nên Cường, Toàn xuống xe cầm dao chém Phi. Hậu quả khiến Phi bị Cường chém trúng một nhát vào ngực trái. Bị đánh bất ngờ, Phi bỏ chạy đến đường Nguyễn Viết Xuân (cách nơi bị chém khoảng gần 200m) thì gục chết.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ 08 đối tượng trên để điều tra về hành vi giết người, thu giữ 5 dao, kiếm các loại, 3 xe mô tô.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoàng