1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tên cướp dùng dao tấn công người dân, lấy xe máy để tẩu thoát

Tiến Mạnh

(Dân trí) - Giật điện thoại và bị truy đuổi, nam thanh niên dùng dao tấn công người dân để cướp xe máy hòng tẩu thoát, nhưng đã bị nhóm phòng chống tội phạm tại địa phương vây bắt, bàn giao công an xử lý.

Ngày 3/12, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang lập hồ sơ, điều tra vụ nam thanh niên giật điện thoại dùng dao tấn công, cướp xe máy của người dân khi bị truy đuổi.

Tên cướp dùng dao tấn công người dân, lấy xe máy để tẩu thoát - 1

Tên cướp cầm con dao trên tay khi bỏ chạy bộ (Ảnh: PCTP Bình Tân).

Chiều 2/12, chị H.T.T.T. (25 tuổi, quê Sóc Trăng) sử dụng điện thoại iPhone 12 Pro Max dò đường, tìm nhà người thân ở đường số 3 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) và bị nam thanh niên đi xe Exciter từ phía sau trờ tới, áp sát giật phăng chiếc điện thoại.

Bị cướp, chị T. phóng xe đuổi theo khoảng 500m, đồng thời truy hô "cướp, cướp" để cầu cứu. Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, nhóm phòng chống tội phạm Bình Tân ở gần đó liền tăng ga đuổi theo.

Đến giao lộ đường số 1 - đường số 16, tên cướp không làm chủ tốc độ dẫn tới bị ngã xuống đường và bỏ lại phương tiện, chạy bộ thoát thân.

Tên cướp dùng dao tấn công người dân, lấy xe máy để tẩu thoát (Clip PCTP Bình Tân)

Chạy được khoảng 200m, tên cướp thấy một người dân đang ngồi trên xe máy ở bên đường nên lấy dao tấn công để cướp xe.

"Hắn ta vừa ngồi lên xe máy định nổ máy thì bị người chủ đạp ngã nên tiếp tục chạy bộ tìm đường tẩu thoát", một người dân tham gia truy bắt kể lại.

Do đi vào đường cụt, tên cướp quăng dao xuống bãi cỏ và bị nhóm phòng chống tội phạm khống chế, đưa về bàn giao cho Công an phường Bình Hưng Hòa B xử lý.

Tên cướp dùng dao tấn công người dân, lấy xe máy để tẩu thoát - 2

Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp (Ảnh: PCTP Bình Tân).

"Đây là lần đầu tiên em bị cướp và may mắn không bị mất tài sản. Mọi người không nên sử dụng điện thoại khi lưu thông trên đường", chị T. khuyến cáo. Theo chị T., nam thanh niên thực hiện vụ cướp tên H., 19 tuổi, quê Bến Tre.

Cùng ngày, Công an quận Bình Tân tiến hành dựng lại hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.