1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Tên cướp cụt chân đi cướp vé số của cụ già

(Dân trí) - Ngày 16/7, TAND thị xã Hương Trà (TT-Huế) đã mở phiên tòa xét xử công khai bị cáo Lê Xê Em (hay “Lê Xê cụt 1 chân”; SN:1950, trú tại TDP 4, phường Hương Văn, Hương Trà) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND TX Hương Trà, 7h sáng 30/11/2012, tên Xê đã đi xe máy BKS 75D1-086.95 đến Cống Địa Linh (xã Hương Vinh, TX Hương Trà) thì phát hiện ông Trần Kè (83 tuổi trú tại xã Hương Vinh) đang đi xe đạp bán vé số.

Tên Xê chạy xe vượt lên và hỏi ông Kè “Có vé số 15 không?”. Ông Kè bảo “không có” và đưa tập vé số cho Xê xem. Sau khi cầm tập vé số, Xê hỏi “Tiền 5 trăm ngàn đồng ông có thối không?”. Nghe vậy, ông Kè mở túi xách ra xem.

Lợi dụng mất cảnh giác của ông Kè, tên Xê cầm tập vé số và nổ xe máy bỏ chạy. Ông Kè phản xạ chụp tay Xê lại và hô “cướp” nhưng Xê đã đẩy ông Kè và bỏ chạy. Nhưng tên này đã bị quần chúng nhân dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an.

Tên cướp cụt chân Xê trước vành móng ngựa
Tên cướp cụt chân Xê trước vành móng ngựa

Tang vật thu giữ: 98 tờ vé số loại 5.000 đồng; 145 tờ vé số 10.000 đng (đều chưa xổ số) trị giá 1.940.000 đồng. Được biết, năm 1986, Xê bị TAND Bình Trị Thiên xử 9 tháng tù về tội “làm hàng giả”; năm 1997 bị xử phạt 18 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; năm 2004 tiếp tục bị Công an TP Huế xử phạt hành chính về “có hành vi trộm cắp tài sản”.

Căn cứ khoản 1 Điều 136, điểm p khoản 1, 2 Điều 46, điểm  b khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, TAND thị xã Hương Trà xử phạt Lê Xê 24 tháng tù giam và khắc phục hậu quả.

Đại Dương