1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tập kích đường dây đánh bạc trực tuyến 500 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 18/10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ công an đã đồng loạt tập kích các địa điểm trong đường dây cá độ, đánh bài trực tuyến ở TPHCM với số tiền giao dịch ngân hàng tới 500 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/10, các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ công an đã đồng loạt ra quân, tập kích các địa điểm ở quận 1, 11, Tân Bình, TPHCM, khám xét và bắt khẩn cấp đối với 7 đối tượng là những đầu mối, con bạc trong đường dây cá độ thể thao, đánh bài trực tuyến… trên mạng Internet.

Trong số 7 đối tượng bị bắt khẩn cấp có giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin là Vương Chấn Thanh (37 tuổi, ngụ quận 11) và vợ là Đàm Kim Khuyến (34 tuổi, quê Bến Tre) đóng vai trò là những kẻ cầm đầu.
 
Cơ quan chức năng tiến hành khám xét Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin số 1244A đường 3/2, quận 11 thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện công nghệ cao sử dụng vào mục đích đánh bạc, đồng thời thu giữ một lượng lớn đô la Mỹ và tiền Việt.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét công ty của vợ chồng 
Cơ quan công an đọc lệnh khám xét công ty của vợ chồng Vương Chấn Thanh

Tại các địa điểm khác, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành tống đạt lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 5 người khác có liên quan đến đường dây này.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là  đường dây tội phạm quy mô cực lớn với số tiền giao dịch qua các ngân hàng lên tới 500 tỉ đồng, hoạt động trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi và quá trình theo dõi phá án rất khó khăn. Tuy nhiên toàn bộ hoạt động của đường dây trên đã bị C50 phát hiện và lập chuyên án triệt phá.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Hiện Bộ Công an vẫn đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo