1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tăng án phạt tù kẻ đánh chết người đàn ông tàn tật

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nghĩ rằng ông N. dọa đốt nhà và quán mình, Lữ Quý Hùng dùng thanh gỗ đánh vào đầu khiến người đàn ông tàn tật này tử vong sau đó.

Ngày 31/7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Lữ Quý Hùng (SN 1997, trú xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Tăng án phạt tù kẻ đánh chết người đàn ông tàn tật - 1
Bị cáo Lữ Quý Hùng được dẫn giải về trại giam khi phiên tòa kết thúc.

Theo bản án sơ thẩm, nạn nhân trong vụ án này là ông Kha Văn N. (SN 1973, trú cùng địa phương) bị tàn tật (nói ngọng). Ngày 7/10/2019, ông N. đến nhà bố vợ của Hùng, chỉ tay ú ớ và đòi đánh Hùng. Hùng dùng tay ra hiệu cho ông N. đi chỗ khác nhưng người đàn ông này nhặt một hòn đá và lấy bật lửa ra bật, đồng thời chỉ tay về hướng nhà bố vợ Hùng. Hùng hiểu là ông N. đe dọa đốt nhà, đốt quán của mình nên đuổi đi.

Đến trưa, nghĩ gia đình mình đã nhiều lần cưu mang, cho N. ăn uống mà ông này lại chửi bới, đe dọa đốt nhà, đốt quán nên Hùng bực tức, lấy một thanh gỗ đi tìm ông N.. Thấy ông N., Hùng cầm thanh gỗ phang mạnh vào đầu khiến ông này bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện do bị vỡ hộp sọ, xuất huyết não.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt Lữ Quý Hùng 12 năm tù về tội “Giết ngươi”. Cho rằng bản án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi phạm tội của Lữ Văn Hùng nên Viện KSND cấp cao đã có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.

Qua nghiên cứu hồ sơ cũng như xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định kháng nghị của Viện KSND cấp cao là có cơ sở. HĐXX TAND cấp cao quyết định chấp nhận kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lữ Quý Hùng 13 năm tù. Các nội dung khác của vụ án không có kháng nghị, kháng cáo nên tòa không xem xét.