1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ người chồng có vợ tử vong do sốc ma túy sau khi đi bar

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi cùng chồng và nhóm bạn đến một quán bar ở TP Hải Phòng vui chơi, H. (30 tuổi) trở về nhà thì bị mất nhận thức. Nạn nhân sau đó được xác định tử vong do sốc ma túy.

Sáng 19/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo VKSND huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, vào tối 18/12, đơn vị phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Fleur D'or (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), khiến chị Phạm Thị H. (30 tuổi, ở huyện Tiên Lãng) tử vong.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Viết An (30 tuổi); Lương Văn T. (25 tuổi), Đoàn Văn T. (32 tuổi) và Phạm Văn H. (31 tuổi, cùng trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng).

Phạm Viết An là chồng của Phạm Thị H. - nạn nhân tử vong do sốc ma túy, suy hô hấp hôm 17/12.

Theo cơ quan công an, lời khai của Phạm Viết An cho thấy, tối 16/12, cả hai vợ chồng An cùng nhiều người nữa vào TP Hải Phòng chơi. Sau khi ăn nhậu, đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm này đến quán bar Fleur D'or uống rượu, dùng shisa và bóng cười.

Cũng tại đây, thấy ma túy Ketamine trên bàn, Phạm Viết An đã sử dụng 2 lần. Khi ở trong quán bar Fleur D'or, An có thấy vợ mình dùng shisa nhưng không để ý chị H. có dùng Ketamine hay không.

Tạm giữ người chồng có vợ tử vong do sốc ma túy sau khi đi bar  - 1

Công an khám xét quán bar Fleur D'or (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Đến 2h ngày 17/12, cả nhóm di chuyển về huyện Tiên Lãng. Khi về đến nhà, An phát hiện tay chân vợ lạnh, mất nhận thức nên đã đưa đi viện.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các đối tượng, lực lượng điều tra xác định, sau khi ăn nhậu xong, vợ chồng An cùng một số người bạn đã đến quán bar nói trên sử dụng ma túy.

Tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cả 4 đối tượng bị tạm giữ đều dương tính với chất ma túy.

Cũng trong ngày 18/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng, Công an quận Hồng Bàng, cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã khám nghiệm hiện trường quán bar Fleur D'or.

Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân H. không có thương tích bên ngoài. Xét nghiệm nhanh xác định chị H. dương tính với Methamphetamine và MDMA. Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.