1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Tạm giữ hình sự giám đốc trung tâm đăng kiểm và 3 nhân viên nhận hối lộ

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Từ tố giác của người dân, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và 3 nhân viên có hành vi nhận hối lộ của các tài xế.

Tối 17/10, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D trực thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi (xã An Nhơn,  huyện Châu Thành) và 3 nhân viên của ông Nguyễn để điều tra về hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế, bỏ qua lỗi cho các xe ô tô đến kiểm định để cấp giấy đăng kiểm xe.

Tạm giữ hình sự giám đốc trung tâm đăng kiểm và 3 nhân viên nhận hối lộ - 1

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D (Ảnh: CTV).

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, từ tin tố giác của người dân, vào lúc 15h ngày 14/10, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Nguyễn Thành Nguyễn và 3 nhân viên của Nguyễn đang có hành vi nhận 900.000 đồng tiền hối lộ (phí dịch vụ) của tài xế xe ô tô đến kiểm định để được bỏ qua lỗi của phương tiện, cấp lại giấy đăng kiểm.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vụ việc. Bước đầu Nguyễn và 3 nhân viên của Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thu "phí phụ thu" mà thực tế là tiền hối lộ của các tài xế có phương tiện mắc lỗi, với giá từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng/phương tiện.

Riêng trong ngày 14/10, nhóm của Nguyễn đã đăng kiểm 44 phương tiện, thu 20,5 triệu đồng tiền hối lộ từ các tài xế.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.