1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

Tạm đình chỉ trưởng công an xã bắt người trái quy định

(Dân trí) - Giữa đêm khuya, ông Trà - trưởng Công an xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa, Phú Yên) dẫn lực lượng tới nhà ông Tuất kiểm tra hành chính, sau đó trở con trai ông là anh Thành về trụ sở làm việc mà không có lệnh bắt.

Ngày 10/6, đại diện lãnh đạo huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết UBND huyện này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian một tháng đối với ông Huỳnh Tấn Trà - trưởng Công an xã Hòa Định Đông để điều tra về việc ông này bị tố cáo tổ chức kiểm tra hành chính trái phép, bắt giữ người trái pháp luật, vô cớ đánh người.

Ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết: “Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm minh, sai phạm đến mức độ nào thì xử lý đến đó, không bao che. Nhưng hiện nay vẫn còn thời hạn điều tra tố giác tội phạm đối với ông Trà nên chỉ mới tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Khi có kết quả điều tra, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý tiếp theo”.

Theo đơn tố cáo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuất (40 tuổi, ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông), lúc 2 giờ ngày 29-3, ông Huỳnh Tấn Trà đã dẫn lực lượng vào nhà ông Tuất kiểm tra hành chính mà không có quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Sau đó, ông Trà bắt anh Nguyễn Kim Thành (20 tuổi, con ông Tuất) đưa đến trụ sở công an xã còng tay, dùng dùi cui, roi điện tra khảo gần hai tiếng đồng hồ.

Ban đầu, ông Trà có thừa nhận tát anh Thành vào mặt nhưng sau lại nói không đánh. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh ban đầu cho thấy, anh Thành bị chấn thương phần mềm.

Doãn Công