1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tài xế xe ôm vận chuyển ma túy kiếm thêm thu nhập

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mỗi lần vận chuyển ma túy và nhận tiền giao dịch, Lầu Vĩnh Bẩu được trả tiền công từ 200.000 - 500.000 đồng.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Thanh Loan (sinh năm 1975, ngụ quận Thủ Đức), Trần Thị Thanh Phương (sinh năm 1985, ngụ quận 1), Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1983, ngụ huyện Nhà Bè) về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lầu Vĩnh Bẩu (sinh năm 1954, ngụ quận Phú Nhuận) tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 đối tượng trên, Công an TPHCM còn đề nghị truy tố 2 bị can khác với các tội danh như trên do liên quan đến đường dây ma túy này.

Theo kết luận điều tra, chiều 30/1/2019, Công an quận Bình Thạnh phát hiện và bắt quả tang Lầu Vĩnh Bẩu có hành vi treo gần 1kg ma túy trên xe máy. Từ lời khai của đối tượng này, công an bắt khẩn cấp Loan tại một căn nhà ở quận Thủ Đức và thu giữ 4,7kg ma túy đá, 2kg Ketamine cùng nhiều tài liệu, tang vật khác.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt Phương và một số đối tượng khác, cùng một lượng lớn ma túy trong một ô tô trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5.

Làm việc với công an, Lầu Vĩnh Bẩu khai nhận làm nghề chạy xe ôm trên đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh) và từng được Lê Hải Yến (sinh năm 1974, ngụ quận Bình Thạnh) kêu chở về khu vực Thanh Đa.

Ngày 30/1/2019, Yến nói Bẩu đến nhà Loan lấy ma túy đem về cho Yến và khi đang vận chuyển 1kg ma túy thì Bẩu bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, Yến còn đưa Bẩu tiền mua bán ma túy cho Loan và nhận ma túy từ Loan đem về cho Yến với tiền công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt. 

Riêng đối tượng Loan khai nhận quen với Nguyễn Thanh Sơn và Trần Thị Thanh Phương thông qua bạn “xã hội" và đặt mua ma túy từ 2 đối tượng này để bán kiếm lời.

Sau đó, Loan quen biết với đối tượng tên Dũng không rõ lai lịch và chuyển sang mua ma túy của đối tượng này với giá 300 triệu đồng/kg ma túy đá, Ketamine giá 600 triệu đồng đem về bán để hưởng chênh lệch từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Đối với thuốc lắc, Loan mua 40.000 đồng/viên bán 50.000 đồng/viên. Tổng cộng, Loan đã mua từ Dũng 7kg ma túy đá, 2kg Ketamine và 283 viên thuốc lắc.

Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan và khi có đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.