1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tại sao chưa thể xử vụ kiện giữa bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thùy Tiên?

Xuân Duy

(Dân trí) - Do các bên không đồng ý với quyết định nhập vụ án nên phải có văn bản trình bày ý kiến. Do đó, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa để tiến hành các thủ tục tố tụng.

Chiều 8/5, TAND quận Gò Vấp (TPHCM) mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thùy Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang (Video: Cao Bách).

Tại tòa hôm nay, đại diện cho bà Đặng Thùy Trang không đồng ý với quyết định nhập 2 vụ việc làm 1. Người này cho rằng, bà Trang kiện bà Tiên là quan hệ đòi tài sản vay còn bà Tiên kiện bà Trang là bồi thường ngoài hợp đồng, hai quan hệ này độc lập với nhau. Mặt khác, đại diện cho bà Trang cho rằng hiện bà Tiên ở quận 4 nên vụ án cần xem xét lại thẩm quyền giải quyết.

Bà Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện cho hoa hậu Thùy Tiên) không đồng ý nhập vụ án và đề nghị tòa tách 2 vụ án độc lập.

Đại diện VKSND quận Gò Vấp ý kiến việc Chánh án TAND quận Gò Vấp nhập vụ án nhưng chưa tống đạt các bên. Đồng thời đại diện ủy quyền của bà Đặng Thùy Trang trả lời HĐXX "không biết nơi cư trú thực tế của bà Trang là ở đâu", trong khi tòa xác minh tại Cần Thơ, thì được biết bà Đặng Thùy Trang không cư trú tại Cần Thơ từ năm 2013 đến nay.

Sau khi nghe ý kiến các bên, HĐXX quyết định hội ý và xác định đối với việc nhập vụ án thì cả 2 bên không đồng ý. Vì vậy, tòa yêu câu các bên có ý kiến bằng văn bản để xem xét, giải quyết.

Từ đó, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa để thực hiện các thủ tục tố tụng, thời gian mở lại sẽ được ấn định sau.

Tại sao chưa thể xử vụ kiện giữa bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thùy Tiên? - 1

Đại diện cho bà Đặng Thùy Trang tại tòa (Ảnh: Cao Bách).

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (tức hoa hậu Thùy Tiên).

Theo đơn kiện, bà Trang cho rằng tháng 6/2017, hoa hậu Thùy Tiên vay bà Trang 1,5 tỷ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 trong thời hạn một năm. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, Thùy Tiên không trả số tiền trên.

 Từ đó, bà Trang khởi kiện bà Tiên, yêu cầu tòa án buộc Thùy Tiên trả cho bà Trang số tiền 1,5 tỷ đồng tiền nợ. Đồng thời, bà này cũng yêu cầu hoa hậu Thùy Tiên bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng khởi kiện bà Đặng Thùy Trang ra TAND quận Gò Vấp. 

Ngày 4/11/2022, TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

Tại sao chưa thể xử vụ kiện giữa bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thùy Tiên? - 2

Bà Ngô Huỳnh Phương Thảo đại diện cho hoa hậu Thùy Tiên (Ảnh: Cao Bách).

Theo đơn kiện, Thùy Tiên yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà, đưa thông tin sai sự thật về bà trên các trang mạng xã hội. 

Buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, đính chính thông tin và xin lỗi bà.

Đồng thời, hoa hậu Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bà 387,6 triệu đồng.

Sau thời gian thụ lý 2 vụ án, ngày 14/4, Chánh án TAND quận Gò Vấp quyết định nhập 2 vụ án trên thành 1 vụ án để xét xử.