1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Suýt mất mạng vì uống thuốc diệt cỏ phản đối việc cưỡng chế

(Dân trí) - Để phản đối quyết định cưỡng chế, tháo dỡ nhà của chính quyền, người đàn ông chủ nhà đã liều mình uống thuốc cỏ tự tử.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 18/10, khi đoàn cưỡng chế UBND phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đến nhà ông Huỳnh Văn Đào (48 tuổi, ở tổ 4, khu vực 1, phường Nhơn Phú0) để thực hiện lệnh cưỡng chế nhà ông Đào vi phạm xây dựng nhà ở trái phép. Ngay khi lực lượng chúc năng bắt đầu thực hiện lệch cưỡng chế tháo dỡ nhà, ông Đào đã lấy ống thuốc trừ cỏ Sofit uống tự tử.

Ông Đào đã bình phục sau khi uống thuốc cỏ tự tử để phản đối việc cưỡng chế nhà của gia đình ông.
Ông Đào đã được giữ lại mạng sống

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến đoàn cưỡng chế phải hoãn việc cưỡng chế và đề nghị gia đình đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để cấp cứu. Sau khi được các y, bác sỹ tiến hành rửa dạ dạy, ông Đào đã qua cơn nguy kịch.

Ngôi nhà của gia đình ông Đào bị cưỡng chế.
Ngôi nhà của gia đình ông Đào bị cưỡng chế phá dỡ.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú, cho biết: “Đất mà ngôi nhà ông Đào xây dựng thuộc đất nông nghiệp, ông Đào tự ý nâng nền, xây dựng nhà cửa là vi phạm. Nhiều lần phường đã làm việc đề nghị ông Đào tự giác tháo dỡ nhưng ông không chấp hành. Do đó, theo đúng kế hoạch, sáng ngày 18/10, đoàn cưỡng chế tới nhà ông Đào thực hiện việc cưỡng chế thì xảy ra sự vụ trên”.

Doãn Công