1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

“Sờ gáy” hàng trăm chủ phương tiện “cát tặc” lộng hành trên sông Gianh

(Dân trí) – Trước vấn nạn “cát tặc” lộng hành trên sông Gianh thuộc địa bàn hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Công an huyện kiểm tra, xử lý và ra quyết định đình chỉ hàng trăm phương tiện khai thác cát sạn trái phép.

Theo đó, trong 10 ngày qua lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh đã lập 2 tổ công tác, đồng thời phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến sông Gianh để tập trung xử lý các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với tàu, thuyền khai thác cát, sạn trái phép.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa 
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa xử lý và ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 140 tàu thuyền khai thác và vận chuyển cát, sạn trái phép trên sông Gianh 

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý và ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 140 tàu thuyền khai thác và vận chuyển cát, sạn trái phép trên sông Gianh. Lỗi vi phạm chủ yếu là không đăng ký, không kiểm định, người điều khiển không có bằng thuyền trưởng hạng 3, không có giấy phép khai thác cát, sỏi…

Sau khi xử lý vi phạm, phòng CSGT, Công an tỉnh này đã thông báo vi phạm đến UBND xã, thôn - nơi chủ các tàu thuyền khai thác cát, sỏi biết để phối hợp quản lý.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa 
Muốn chấm dứt tình trạng khai thác cát sạn trái phép cần phải có sự phối hợp quyết liệt từ chính quyền địa phương

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Bùi Quang Thanh, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, muốn chấm dứt vấn nạn “cát tặc” lộng hành trên sông Gianh thì cần phải có sự phối hợp và tăng cường kiểm tra, xử lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương.

Được biết, trước vấn nạn “cát tặc” lộng hành trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây, đặc biệt là trên sông Gianh, tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVI vừa qua, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đã thẳng thắn chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan phải kiên quyết xử lý nghiêm và chấm dứt tình trạng trên trong thời gian sớm nhất.

Đặng Tài