1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Sinh viên “liên thủ” với anh trai lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Tìm được mối đồng ý đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán, Đại nhờ anh trai tìm người, hứa trả công 10 triệu đồng.

Ngày 19/2, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã chuyển hồ sơ, đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người cho Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trong đó, Xeo Văn Đại (SN 1993), Xeo Văn Lâm (SN 1983, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) là anh em ruột.

Liên quan đến vụ án này còn có Ven Thị Thủy (SN 1992, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Do Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại phục vụ điều tra.

Sinh viên “liên thủ” với anh trai lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc - 1
Xeo Văn Đại (phải) và anh trai Xeo Văn Lâm tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Vào cuối năm 2019, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn tố cáo của chị T. (SN 1979, trú xã Yên Hòa, Tương Dương) về việc bị anh em Lâm, Đại và Thủy lừa bán sang Trung Quốc.

Vào khoảng tháng 3/2013, chị T. được Xeo Văn Lâm đến đặt vấn đề tuyển người đi Trung Quốc trồng hoa với mức lương hấp dẫn. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị T. đồng ý đi Trung Quốc để kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Sau đó, chị này được Lâm đưa xuống TP Vinh, bàn giao cho em trai là Xeo Văn Đại. Thời điểm này Đại đang là sinh viên một trường cao đẳng nghề. Nghĩ anh em Đại học cao biết rộng, nhiều mối quan hệ nên chị T. không mảy may nghi ngờ.

Anh em Đại giao chị T. cho Ven Thị Thủy, giới thiệu Thủy từng sống và làm việc ở Trung Quốc, đang tuyển người sang đây làm việc. Thủy đưa chị T. đến cửa khẩu Móng Cái, giao cho một người phụ nữ tên Thể (không rõ lai lịch cụ thể). Thể bán chị T. cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng).

Biết bị lừa bán nhưng do không nói được tiếng Trung Quốc, không thông thuộc đường đi, lại bị nhà chồng giam lỏng nên chị T. không dám bỏ trốn. Sau khi sinh con đẻ cái, chị T. dần chiếm được sự tin tưởng của nhà chồng. Chị T. được đi ra ngoài và quen biết với nhiều người Việt Nam sang đây làm việc. Lợi dụng sự lơ là của nhà chồng và được những người đồng hương giúp đỡ, giữa năm 2019, chị T. bỏ trốn về Việt Nam.

Từ đơn tố cáo của nạn nhân, xác định đây là vụ mua bán người, Công an huyện Tương Dương đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Tuy nhiên thời điểm này anh em Xeo Văn Đại, Xeo Văn Lâm và Ven Thị Thủy không có mặt tại địa phương. Ngày 10/2, Công an huyện Tương Dương đã lần lượt bắt giữ các mắt xích trong đường dây mua bán người này khi các đối tượng về thăm gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Xeo Văn Đại khai nhận, thời điểm đó Đại đang là sinh viên một trường nghề ở TP Vinh. Do thiếu tiền tiêu xài nên khi biết Ven Thị Thủy ở Trung Quốc mới về nên Đại đặt vấn đề nhờ Thủy đưa người sang Trung Quốc bán. Thủy nhận lời và liên hệ với Thể - là người quen đang ở Trung Quốc. Thể cho biết cứ mỗi phụ nữ đưa sang đây bán sẽ trả 45 triệu đồng.

Tìm được người đồng ý đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán, Đại gọi điện cho anh trai là Xeo Văn Lâm nhờ tìm người, nếu tìm được sẽ trả công 10 triệu đồng.

Sau khi bán chị T. cho một người đàn ông Trung Quốc, Thể gửi cho Ven Thị Thủy 45 triệu đồng như đã thỏa thuận. Thủy lấy 15 triệu đồng còn 30 triệu đồng đưa cho anh em Đại.

Hoàng Lam