1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Sinh viên khống chế bà bầu, bắt quỳ xuống rồi cướp tài sản giữa ban ngày

(Dân trí) - Đang vướng một khoản nợ lớn cần phải trả nên khi thấy chị Như đi xe máy một mình, Hùng nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Hùng đẩy nạn nhân đang mang bầu ở tháng thứ 6 xuống ruộng, bắt quỳ xuống rồi lấy đi 1 điện thoại Iphone và chiếc ví bên trong có 13 triệu đồng.

Võ Văn Hùng tại cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên.
Võ Văn Hùng tại cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên.

Chiều ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ Võ Văn Hùng (SN 1994, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 9/5, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được trình báo của chị Hồ Thị Như (SN 1994, trú xã Hưng Tân, Hưng Nguyên). Vào khoảng 11h30 cùng ngày, trên đường đi về nhà, đến khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên) chị Như bị một nam thanh niên xô ngã xuống ruộng và cướp đi 1 điện thoại Iphone 6 cùng 1 chiếc ví bên trong có 13 triệu đồng. Trong cơn hoảng sợ chị Như vẫn kịp nhớ biển kiểm soát của chiếc xe đối tượng sử dụng là BKS 37H-6443.

Từ thông tin nạn nhân cung cấp, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức lực lượng chốt chặn tại các trục đường chính. Đến khoảng 13h ngày 9/5, tại khu vực cầu Yên Xuân (nối Hưng Nguyên với Nam Đàn) phát hiện đối tượng giống với miêu tả, lực lượng chức năng đã áp sát, thực hiện kiểm tra hành chính đối với nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37H-6443. Kiểm tra tại chỗ, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện trong người đối tượng có 1 điện thoại Iphone 6 cùng chiếc ví chứa 13 triệu đồng.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Võ Văn Hùng, hiện đang là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn Tp Vinh. Trưa ngày 9/5, đang trên đường từ nhà bạn trở về, phát hiện chị Như đi xe SH một mình, trong khi bản thân đang có một khoản nợ lớn cần phải trả, Hùng nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Ngay sau đó, Hùng điều khiển xe máy áp sát, đẩy nạn nhân ngã xuống ruộng, bắt quỳ xuống rồi lấy đi các tài sản có giá trị nói trên.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Hùng điều khiển xe máy về hướng cầu Yên Xuân để đánh lạc hướng. Sau gần 1 giờ đồng hồ, thấy yên ắng nên điều khiển xe về Vinh để tiêu thụ tài sản thì bị bắt giữ.

Thời điểm bị cướp chị Hồ Thị Như đang mang bầu ở tháng thứ 6. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa đi kiểm tra sức khỏe. May mắn thai phụ và thai nhi không bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe.

Vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục làm rõ.

Vĩnh Khang

Sinh viên khống chế bà bầu, bắt quỳ xuống rồi cướp tài sản giữa ban ngày - 3