1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

“Siêu lừa” giả danh đại lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng sa lưới

(Dân trí) - Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Bùi Thị Thu Hằng, “siêu lừa” giả danh đại lý bảo hiểm nhân thọ “ẵm” hơn 300 tỷ đồng, đối tượng đã bị bắt giữ tại Khánh Hòa.

Vào sáng sớm ngày 22/9, tại phòng số 205, Khách sạn Monaco, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984), kẻ lừa đảo, giả danh đại lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng và chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng).
 
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Bùi Thị Thu Hằng, SN 1984, trú tại phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng ẵm tiền đã bỏ trốn.
 
“Siêu lừa” giả danh đại lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng sa lưới - 1
Siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng đã "sa lưới" tại TP Nha Trang - Khánh Hòa. (Ảnh: PL.TPHCM)

Để lừa đảo tài sản, với danh nghĩa Trưởng đại lý Chi nhánh Bảo hiểm nhân thọ Prudential tại Quảng Ninh, Bùi Thị Thu Hằng đã dùng những lời “đường mật” thuyết phục người nào tham gia đóng tiền bảo hiểm ở đại lý của Hằng sẽ được hưởng lãi suất rất cao (cứ 1 tỉ đồng sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi…), nên Hằng đã nhanh chóng huy động được nhiều người dân trên địa bàn TP Hạ Long “tự nguyện” đóng tiền cho Hằng.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn, Hằng đã huy động được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm với số tiền lên tới trên 300 tỉ đồng. Có được số tiền này trong tay, Hằng đã trốn khỏi địa phương nơi cư trú… Sau khi gây án, Hằng và chồng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam để tìm cách trốn ra nước ngoài.

Chiều ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã dẫn giải Hằng từ TP Nha Trang về đến Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Anh Thế - Quốc Đô