1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Say rượu, nam thanh niên đập phá, gây náo loạn giữa đêm

(Dân trí) - Sau khi uống rượu say, Biên đi xe máy đến nhà bạn chơi. Trên đường, Biên đã dùng tuýp sắt đập phá nhiều ô tô, xe máy, khiến người dân ven đường được một phen thất kinh.

Công an huyện Đan Phượng cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Phú Biên (SN 1989, ở Phúc Thọ, Hà Nội) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.
 
Say rượu, nam thanh niên đập phá, gây náo loạn giữa đêm - 1
Đối tượng Biên.

Trước đó, khoảng 23h đêm 1/9, sau khi uống rượu say, Biên đi xe máy trên Quốc lộ 32 đến nhà bạn chơi. Đến địa phận thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp (Đan Phượng), một chiếc xe taxi BKS 30N -4696 đang lưu thông trên đường gặp Biên đã bấm còi xin vượt.

Lúc này, Biên đang đi giữa đường, nghe tiếng còi đã dừng xe, nhặt đoạn tuýp sắt ven đường rồi đuổi theo chặn đầu chiếc taxi để đập phá.

Mặc dù mọi người can nhưng Biên không nghe, tiếp tục dùng tuýp sắt đập phá tiếp chiếc xe tải BKS 29U-6055 đỗ ở ven đường.

Không dừng lại ở đó, Biên lại chặn chiếc xe máy BKS 30X2-7657 đang đi. Người điều khiển xe máy thấy đối tượng đang trong cơ cuồng loạn nên hoảng sợ đã bỏ xe máy chạy. Chiếc xe máy cũng bị Biên ra tay đập phá. Trong cơn cuồng loạn, Biên còn đập phá cả những quán hàng ven đường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tháp đã cử 3 chiến sỹ xuống hiện trường, phối hợp với người dân khống chế và bắt đối tượng giao cho Công an huyện Hoài Đức.

Tổng giá trị thiệt hại do hành vi của đối tượng Biên gây ra ước tính khoảng gần 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Biên theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên