1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Say rượu, hiếp dâm cụ già hàng xóm gần 90 tuổi

(Dân trí) - Sau khi uống rượu say, Đặng Ngọc Hòa đi sang nhà hàng xóm. Thấy bà chủ nhà gần 90 tuổi đang ngủ trên giường, con cháu đi vắng, Hòa dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Đối tượng Đặng Ngọc Hòa tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Đặng Ngọc Hòa tại cơ quan điều tra.


Ngày 10/4, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Hòa (SN 1962, trú tại xóm 5, xã Xuân Sơn, Đô Lương) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân của Hòa là bà C. (SN 1927) trú cùng xóm.

Khoảng 22h ngày 28/3, sau khi uống rượu say, Đặng Ngọc Hòa đi bộ sang nhà bà C. chơi. Thấy bà cụ đang nằm ngủ một mình trên giường, con cháu đi vắng, thú tính nổi lên, Hòa tiến đến dùng tay giữ người, lột quần áo và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bà cụ.

Nghe tiếng bà cụ kêu cứu, hàng xóm chạy sang. Sợ bị lộ, Hòa vơ vội quần áo rồi bỏ trốn. Căn cứ vào lời khai của nạn nhân và những người chứng kiến, ngày 4/4, cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ Đặng Ngọc Hòa để làm rõ hành vi hiếp dâm.
 
Tại cơ quan điều tra, Hòa bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi do uống rượu say, không làm chủ được bản thân.

Vĩnh Khang