1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Say bia, nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

(Dân trí) – Trong lúc đi hát karaoke và uống bia cùng một nhóm thanh niên, H bị say và bị nhóm này đưa vào nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa thì khoảng 20h30’ngày 24/5/2013, nhóm thanh niên gồm Hoàng Văn Hạ (SN 1987, trú tại thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc – Hậu Lộc), Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Tạ Văn Sáng, Trần Văn Trọng, Trương Văn Hiền, Vũ Văn Sơn cùng trú tại Minh Thọ, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) đi hát karaoke với Tô Thị H (SN 1998, thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc).

Trong lúc uống bia, H đã uống 2 lon bia. Đến khoảng hơn 22h cùng ngày cả nhóm kết thúc. Sơn và Hiền về thẳng nhà, số còn lại đi chơi tiếp đến 24h cùng ngày. Hưng rủ cả bọn vào nhà nghỉ thuộc xã Minh Lộc để thuê phòng ngủ lại. Tại đây, chúng thuê 2 phòng sát nhau trên tầng 2. Do H đã say bia nên được Hưng dìu vào phòng nằm nghỉ.

Các bị cáo Hạ, Hưng Tiến
Các bị cáo Hạ, Hưng Tiến (từ phải qua) trước vành móng ngựa

Sau khi đưa H vào nghỉ, Hưng quay ra đứng nói chuyện với Tiến, Sáng và Hạ, còn Trọng cũng đã đi ngủ. Trong lúc đang nói chuyện thì nghe tiếng nôn ọe của H. Cả bọn chạy vào phòng H, Hưng lên giường dùng khăn lau miệng cho H còn Tiến, Hạ, Sáng đứng ở dưới.

Thấy H say bia nên cả bọn nảy sinh ý định giở trò đồi bại. Mặc dù, H khóc lóc van xin nhưng nhóm “yêu râu xanh” này vẫn thay nhau hãm hiếp. Sau khi thực hiện xong hành vi, nhóm đối tượng đi ra ngoài. Thấy H khóc, Trọng ở phòng bên sang thấy H không mặc quần áo nên đã đi tìm quần áo cho H.

Khoảng 3h sáng ngày 25/5/2013, cả nhóm rời nhà nghỉ và cùng đi chơi cho đến 5h sáng cùng ngày mới trở về nhà Trọng. Sáng, Tiến, Hạ cùng đi gặt lúa cho nhà Trọng còn Hưng và H tiếp tục ngủ chung giường cho đến 7h sáng mới dậy rồi dùng xe máy chở H về nhà.

Sau khi bị hiếp dâm, H do xấu hổ nên không tố cáo hành vi của Hưng và đồng bọn. Cho tới ngày 3/11/2013, Tiến đã kể chuyện hiếp dâm H cho một số người nghe trong đó có anh trai H. Anh trai H cùng gia đình đã gửi đơn tố cáo nhóm đối tượng.

Hạ đã ra đầu thú, Hưng và Tiến bị bắt khẩn cấp còn Sáng bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Tạ Văn Sáng.

Sáng ngày 8/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các đối tượng Tiến, Hưng, Hạ tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam
Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam

Tại tòa, nhóm đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng phía bị hại là cháu H và gia đình thì cho rằng mặc dù Trọng không tham gia hiếp dâm H nhưng biết nhóm đối tượng phạm tội lại không tố cáo. Như vậy, Trọng cũng phạm tội đồng phạm hoặc che giấu tội phạm.
 
Tuy nhiên, do trước đó tại các bản lời khai, bị hại H không cho biết có nói việc mình bị các đối tượng hiếp dâm choTrọng biết nên chưa đủ cơ sở để kết luận Trọng có tội. Vì vậy, HĐXX quyết định đề nghị cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra để làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý đối tượng Trọng theo quy định pháp luật.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hưng, bị cáo Tiến mỗi bị cáo 16 năm tù giam, bị cáo Hạ 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”, bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thùy