1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo Dân trí, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiếp tục triệt phá hai đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ trước kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp tới.

Tiếp tục triệt phá đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ sau điều tra của Dân trí

Sau điều tra, phản ánh của báo Dân trí về cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao ở thôn Đồng Me (Mễ Trì, Hà Nội), ngày 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa thực hiện lệnh khám xét thêm 2 cơ sở và bắt 2 đối tượng trong đường dây buôn bán, cung cấp thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ. Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định hai cơ sở này chuyên cung cấp thiết bị công nghệ cao cho Nguyễn Thế Mạnh và Đặng Công Bão (cùng sinh năm 1996, quê huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 1

Thiết bị công nghệ cao thu giữ tại Ki ốt 01, chợ thương mại Quốc tế Việt Trung, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, trưa 21/6, Đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện lệnh khám xét và bắt đối tượng Trần Thị Quỳnh (sinh năm 1992, kinh doanh tại Ki ốt 01, chợ thương mại Quốc tế Việt Trung, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ hơn 300 thiết bị camera siêu nhỏ, máy ghi âm, máy quay lén cùng nhiều thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ cho việc gian lận thi cử.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 2

Đối tượng Trần Thị Quỳnh tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Thị Quỳnh khai nhận nhập số hàng này ở chợ Đồng Đăng, sau đó phân phối đi các nơi. Khách có nhu cầu mua hàng sẽ giao dịch qua điện thoại, Zalo, nhận hàng thành công thì chuyển tiền qua ngân hàng. Tất cả những khách mua mặt hàng này không bao giờ lên tận nơi xem hàng mà chỉ đặt mua online.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 3

Hàng trăm thiết bị tai nghe loại nhỏ bằng hạt đậu bị cơ quan công an thu giữ

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 4

Camera quay lén ngụy trang dưới dạng đồng hồ đeo tay, móc khóa ô tô, thẻ ngân hàng… rất tinh vi.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 5

Đối tượng Quỳnh cũng khai nhận, đây là thiết bị phá sóng, chuyên dùng để phá sóng tất cả các thiết bị quay lén, ghi âm…

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 6

Cơ quan điều tra thu giữ tại đây hơn 300 camera giấu kín, thiết bị rung, tai nghe siêu nhỏ… với gần 20 chủng loại khác nhau, nghi là phục vụ gian lận thi cử các môn tự luận và trắc nghiệm cho các thí sinh.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 7

Tiếp đó, vào lúc 16h chiều qua 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Công ty Thiết bị Bảo An có địa chỉ số 52, đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) do đối tượng Lâm Văn Bồ (quê ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) làm chủ. Cơ sở này cũng liên quan đến đường dây buôn bán, cung cấp thiết bị gian lận thi cử của Nguyễn Thế Mạnh và Đặng Công Bão.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ hơn 100 bộ camera ngụy trang, máy ghi âm, thiết bị công nghệ cao.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 8

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1990, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội), nhân viên bán hàng của Công ty thiết bị Bảo An khai nhận, ban đầu công ty chỉ bán camera giám sát ngoài trời, trong nhà. Sau đó, thấy nhiều khách hỏi mua camera ngụy trang nên Lâm Văn Bồ nhập thêm về bán. Cơ sở này chủ yếu bán hàng qua các trang mạng xã hội, khách có nhu cầu sẽ thuê người chuyển đến tận địa chỉ giao hàng và nhận tiền.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 9

Hiện tại, sau 2 ngày, Công an Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thu giữ được hơn 700 bộ thiết bị công nghệ cao, nghi để phục vụ gian lận thi cử các môn tự luận và trắc nghiệm cho các thí sinh.

Sau điều tra của Dân trí, nhiều đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử bị bắt - 10

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhóm phóng viên Dân trí đã thâm nhập một cơ sở chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho mục đích gian lận trong thi cử. Ngay sau đó, phóng viên báo Dân trí kết hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục phanh phui nhiều cơ sở khác.

Ngày 20/6, cơ quan Công an quân Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thực hiên lệnh khám xét và bắt 2 đối tượng là Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh, cùng sinh năm 1996, quê huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khám xét phòng trọ Bão và Mạnh tại ngách 57/45 đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ gần 200 camera giấu kín, thiết bị rung, tai nghe siêu nhỏ… phục vụ gian lận thi cử các môn tự luận và trắc nghiệm cho các thí sinh.

Đỗ Quân – Hà Trang