1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sắp truy tố hàng loạt đối tượng chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Đa số các đối tượng vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ đều trong tình trạng say xỉn…

Ngày 22/9, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết: Đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm Nguyễn Thị Trung Tâm (42 tuổi, ngụ quận 9), Hồ Xuân Quân (41 tuổi) và Hồ Xuân Nam (39 tuổi, em ruột Quân, cả 2 cùng quê Phú Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nữ quáiNguyễn Thị Trung Tâm...

"Nữ quái"Nguyễn Thị Trung Tâm...
Nữ quáiNguyễn Thị Trung Tâm...
...và 2 anh em Quân, Nam vừa bị công an quận Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi chống người thi hành công vụ

Theo điều tra ban đầu, liên tiếp trong 2 đêm 8 và 9/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt công an TPHCM) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của BGĐ công an TPHCM tại khu vực ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thì phát hiện Tâm, Quân và Nam điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và trong tình trạng say rượu nên chặn dừng kiểm tra.

Tuy nhiên các đối tượng nói trên đã lớn tiếng chửi bới, nhục mạ lực lượng thi hành công vụ và lao vào tấn công CSGT. Cụ thể là nghi can Tâm đã dùng tay đấm vào mặt trung úy CSGT Trần Đình Nam khiến cán bộ công an này chảy máu miệng và rơi nón bảo hiểm ngành; Quân và em trai đã dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt trung úy CSGT Trần Ngọc Phương gây thương tích nặng.

Theo công quận Thủ Đức, từ tháng 5/2014 đến nay, công an quận Thủ Đức đã khởi tố, bắt giữ 7 nghi phạm (5 nam, 2 nữ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Vân, chống người thi hành công vụ từ ngoài đường về đến trụ sở công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Vân, chống người thi hành công vụ từ ngoài đường về đến trụ sở công an.

Trong đó, khuya 8/5, Nguyễn Thị Bích Vân (25 tuổi, ngụ quận 8) được bạn trai chở trên xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Phát hiện bạn trai của Vân có dấu hiệu say xỉn nên tổ tuần tra thuộc Đội CSGT công an quận Thủ Đức tiến hành kiểm tra. Trong lúc trung úy Nguyễn Văn Trọng đang đo nồng độ còn thì Vân xông đến chửi bới, đánh vào đầu trung úy Trọng. Đến khi bị đưa về trụ sở công an phường, Vân còn tiếp tục la hét, xô đẩy bàn ghế và dùng tay chộp cổ áo, giật bảng tên của cán bộ công an phường.

Chiều 3/8, Lưu Vĩnh Toàn (30 tuổi) trong tình trạng say rượu chạy xe nẹt pô in ỏi nên bị CSGT công an quận Thủ Đức chặn xe để xử lý. Toàn đã không chấp hành mà còn gọi điện cho em ruột là Lưu Vĩnh Phú (24 tuổi, cùng ngụ quận 9) đến hiện trường cùng xông vào đánh thượng úy CSGT Huỳnh Diệp Tài khiến cán bộ công an bị thương tích. Ngay sau đó, cả 2 anh em Toàn đã bị bắt giữ.

Lưu Vĩnh Toàn (trái), đối tượng gọi em ruột đến cùng đánh CSGT. Cả 2 đã bị công an bắt tạm giam.
Lưu Vĩnh Toàn (trái), đối tượng gọi em ruột đến cùng đánh CSGT. Cả 2 đã bị công an bắt tạm giam.

Rạng sáng 27/8, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Hàng Xanh do 2 thiếu úy Dương Minh Trị và Nguyễn Huy Hoàng làm nhiệm vụ trên QL13, phường Hiệp Bình Phước thì phát hiện Cao Xuân Diệu (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) chạy xe máy ngược chiều.

Bị CSGT lập biên bản vi phạm, Diệu đã chửi bới, lao vào vật ngã thiếu úy Hoàng xuống đường khiến cánh tay phải anh Hoàng trúng vào pô xe máy của Diệu gây bỏng nặng. CSGT và người dân đã khống chế bắt giữ Hoàng giao công an xử lý.

Hiện CQĐT công an quận Thủ Đức đang khẩn trương củng cố hồ sơ để truy tố các đối tượng nói trên.

Vũ Lê