1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Rượt chém nhau bị thương, rớt cả nạn nhân xuống đường khi đi cấp cứu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đánh nhau trên đường Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn, TPHCM) để giải quyết mâu thuẫn làm một người chết, một người bị thương.

Ngày 18/3, Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao hồ sơ vụ việc hỗn chiến, làm 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn, lên Công an TPHCM để điều tra.

Rượt chém nhau bị thương, rớt cả nạn nhân xuống đường khi đi cấp cứu - 1

Nhóm thanh niên cầm cây ba chĩa (khoanh tròn đỏ) chở đồng bọn đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, 0h cùng ngày, người dân trên đường Trần Văn Mười (ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe tiếng cự cãi nên mở cửa kiểm tra. Họ thấy 2 nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy cầm hung khí rượt chém nhau.

Vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương. Trong đó, một thanh niên được bạn dùng xe máy đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến giao lộ Trần Văn Mười - Xuân Thới Thượng 9 thì bị rớt xuống đường. Lúc này, 4 thanh niên khác đi xe máy, tay cầm cây ba chĩa chạy đến hỗ trợ đưa đi.

Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên mạng, 2 người thương vong (Clip người dân cung cấp)

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là P.K.D. (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), người bị thương còn lại đang điều trị trong bệnh viện.

Rượt chém nhau bị thương, rớt cả nạn nhân xuống đường khi đi cấp cứu - 2

Đoạn đường xảy ra vụ hỗn chiến (Ảnh: Hoàng Thuận).

Rượt chém nhau bị thương, rớt cả nạn nhân xuống đường khi đi cấp cứu - 3

Vị trí nam thanh niên được bạn chở đi cấp cứu nhưng bị rớt xuống đường (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Hai nhóm này từ nơi khác đến và vứt hung khí đầy đường sau hỗn chiến", ông N.L.T. (một nhân chứng) cho hay.

Lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn cho biết, 2 nhóm này có xích mích từ trước trên mạng xã hội và hẹn nhau trước quán cà phê trên đường Trần Văn Mười để giải quyết mâu thuẫn.