1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Rùng mình lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ xác vào lò nướng phi tang

(Dân trí) - Vũ được xác định là nghi can đã ra tay sát hại vợ mình vì mâu thuẫn gia đình. Đây là vụ án gây rúng động tại Lâm Đồng bởi thủ đoạn phi tang thi thể nạn nhân của hung thủ quá tàn nhẫn...

Rùng mình lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ xác vào lò nướng phi tang - 1

Nghi phạm Lương Hoàng Vũ bị bắt khẩn cấp sau vụ án.

Chiều 11/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ khẩn cấp Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”. Vũ được xác định là nghi can đã ra tay sát hại vợ mình là chị Nguyễn Kim Hồng (26 tuổi). Đây là vụ án gây rúng động tại Lâm Đồng bởi thủ đoạn phi tang thi thể nạn nhân của hung thủ quá tàn nhẫn.

Sau khi bị bắt, Vũ khai nhận, chiều 8/5, Vũ đi đá bóng sau đó ăn nhậu cùng bạn đến nửa đêm về nhà thì xảy ra cãi nhau với vợ. Cho rằng chị Hồng đã xúc phạm mình và bố mẹ nên Vũ và vợ xảy ra xô xát. Khi chị Hồng đi xuống bếp thì Vũ bất ngờ dùng thanh sắt đánh mạnh vào sau gáy khiến nạn nhân tử vong.

Khi biết vợ đã chết, Vũ dùng áo mưa, bạt quấn chặt thi thể vợ, để vào góc nhà rồi đi ngủ với 2 con gái (4 tuổi và 6 tuổi) như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng 9/5, Vũ đi mua 10 lít xăng đưa về nhà cất, sau đó Vũ sang nhà bố mẹ chuyển chiếc lò nướng (làm bằng nửa chiếc thùng phuy) xuống nhà kho chứa nông sản (cách nhà Vũ khoảng 100m) để chuẩn bị cho việc phi tang thi thể vợ.

Khoảng 13h30 chiều cùng ngày, trời mưa lớn, Vũ lợi dụng thời điểm này để đưa xác của vợ lên ô tô chở qua kho nông sản bỏ vào lò nướng. Rạng sáng 10/5, Vũ đánh thức 2 con gái dậy chở đi tắm biển ở Phan Thiết (Bình Thuận). Trước khi đi Vũ ghé qua kho nông sản, đổ xăng vào lò nướng rồi châm lửa đốt hòng phi tang xác vợ.

Rùng mình lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ xác vào lò nướng phi tang - 2
Lò nướng làm bằng nửa chiếc thùng phuy mà Vũ dùng để phi tang xác vợ.

Cũng trong sáng 10/5, mẹ chị Hồng nhiều lần liên lạc cho con gái và gọi cho Vũ không được nên đến cơ quan chức năng trình báo về sự mất tích kỳ lạ của người thân. Nhận tin báo, công an địa phương đến nhà Vũ nhưng cửa khoá bên ngoài. Lúc này, anh trai của Vũ liên lạc được thì Vũ chỉ nói không biết vợ đi đâu và nói đang đưa 2 con đi tắm biển. Khi người anh cố gặng hỏi về tung tích chị Hồng, Vũ chỉ nói gắn gọn “xử rồi, bỏ xác ở nhà kho chứa nông sản”.

Ngay sau đó, mọi người vào nhà kho kiểm tra thì phát hiện thi thể chị Hồng đã bị thiêu gần hết trong chiếc lò nướng.

Xác định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nên Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đơn Đương phối hợp với Công an Phan Thiết xác định nơi ở của Vũ. Đồng thời vận động Vũ ra đầu thú.

Tối 10/5, khi Vũ trên đường quay về địa phương để đầu thú thì lực lượng công an bắt khẩn cấp Vũ tại địa bàn huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành các thủ tục để thực nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ.

Trung Kiên – Xuân Hinh