1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam lập đồn công an để ngăn chặn “vàng tặc”

(Dân trí) – Trước tình trạng “vàng tặc” đang lộng hành ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam), Bộ Công an đã cho phép lập một đồn công an để ngăn chặn.

Chiều ngày 10/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) - cho biết, Bộ Công an đã cho phép thành lập mới một đồn công an tại thôn Bồng Miêu (nơi có mỏ vàng lớn nhất nhì cả nước) để kiểm tra, kiểm soát tình trạng người dân đổ xô vào khai thác vàng trái phép tồn tại dai dẳng nhiều năm và ngày càng diễn biến phức tạp tại khu vực này.
Lực lượng Công an đang kiểm tra một đường hầm của “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu
Lực lượng Công an đang kiểm tra một đường hầm của “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu

Theo ông Minh, hiện nay “vàng tặc” đang lộng hành ở các mỏ AD1, AD2, Núi Kẽm… Đây là khu mỏ thuộc Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đang quản lý và khai thác

Còn theo Phó Chủ tịch xã Tam Lãnh - ông Nguyễn Thế Vinh - hiện nay mỗi ngày có khoảng trên dưới 100 lượt người đang ngày đêm đục núi, phá rừng để “bòn” vàng. Đa số là người dân ở xã Tam Lãnh và các xã giáp ranh khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Thống kê chưa đầy đủ của xã Tam Lãnh, trong vài năm nay có khoảng gần 10 “vàng tặc” bỏ mạng ở đây vì sụp hầm, tai nạn…Bên cạnh đó là tình trạng tàn phá về môi trường, nhiều khu rừng bị tàn phá, nhiều quả núi bị “vàng tặc" đục khoét rỗng cả ruột…

Công Bính