1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Quan hệ với người yêu nhí quen qua mạng, lĩnh 11 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa. (Ảnh: CTV)
Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, qua mạng xã hội, Nguyễn Thanh Tuấn quen với em H.T.M.H. (12 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 14/2/2016, Tuấn hẹn em H. đi chơi. Đến ngày 17/2/2016, Tuấn tiếp tục gặp và đưa em H. vào một nhà trọ ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Tại đây, Tuấn và em H. “quan hệ” với nhau.

Sau đó, cứ khoảng 3-4 ngày, Tuấn và em H. gặp nhau và “quan hệ”. Đến ngày 20/3, giữa 2 người quan hệ gần chục lần.

Tối ngày 20/3/2016, Công an xã Thạnh Quới bất ngờ kiểm tra hành chính và phát hiện H. không giấy tờ tùy thân nên mời cả 2 về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận đã “quan hệ” nhiều lần. Sau đó, Tuấn bị công an bắt giữ vì “quan hệ” với trẻ chưa thành niên.

Theo HĐXX, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của H., bị cáo Tuấn đã dụ dỗ “quan hệ” khi H. chưa đủ 13 tuổi. Hành vi này của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm và quyền bất khả xâm phạm về tình dục, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em.

Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

H.H