Hà Nội:

Phường đình chỉ, công trình sai phạm vẫn hoàn thiện

(Dân trí) - Mặc cho người dân thắc mắc và UBND phường đã ra các quyết định đình chỉ thi công, công trình nhà ở 4 tầng (tại số 51, ngõ 189, phố Giảng Võ) của gia đình bà Nguyễn Trinh Tâm vẫn ngang nhiên đi vào hoàn thiện.

Có thể nói, công trình xây dựng cải tạo nhà ở sai phép của gia đình bà Tâm đã gây mất trật tự xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân liền kề một thời gian dài.
 
Không phải UBND phường Cát Linh (quận Đống Đa) không biết việc vi phạm của gia đình bà Tâm nhưng do cách giải quyết kiểu “ầu ơ” đã khiến người dân “hiểu lầm” lãnh đạo phường bao che cho sai phạm?
 
Phường đình chỉ, công trình sai phạm vẫn hoàn thiện - 1
UBND phường Cát Linh bất lực trước công trình sai phạm (ảnh: H. Ngân).
 
Sau khi có đơn phản ánh của một số hộ dân, ngày 22/10/2008, UBND phường Cát Linh đã cử đoàn thanh tra phối hợp cùng Thanh tra xây dựng quận Đống Đa tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với công trình xây dựng của gia đình bà Nguyễn Trinh Tâm.
 
Biên bản ghi rõ: Gia đình bà Nguyễn Trinh Tâm đã có hành vi xây dựng cải tạo nhà sai với giấy phép và thiết kế phê duyệt. Cụ thể: Phần giáp nhà hàng xóm (nhà anh Nguyễn Kim Giang) không có lô gia, nay gia đình đã làm lô gia. Yêu cầu: dừng thi công xây dựng, có trách nhiệm xin cấp phép bổ sung phần ban công và lô gia.
 
“Lệnh” của UBND phường như vậy nhưng bà Tâm vẫn tiếp tục cho thợ thi công. Ngày 24/10/2008, UBND phường Cát Linh có quyết định số 50/QĐ-TTrXD do bà Lê Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường ký đình chỉ xây dựng công trình của gia đình bà Tâm.
 
Quyết định nêu rõ gia đình bà Nguyễn Trinh Tâm đã xây dựng cải tạo nhà sai với giấy phép được cấp. Cụ thể: phần lô gia tầng 2 trên mặt cống giáp với nhà anh Nguyễn Kim Giang không có trong giấy phép. Nay yêu cầu nếu có thể  làm bổ sung xin phép với UBND quận Đống Đa về phần xây dựng lô gia nêu trên. Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.
 
Tuy nhiên, suốt từ ngày 24/10/2008 đến nay đã ngót 6 tháng, gia đình bà Nguyễn Trinh Tâm không những không phá bỏ phần xây dựng sai phép mà còn tiếp tục xây dựng. Khi công trình bị đình chỉ chưa đổ trần tầng 2 nhưng đến nay đã đổ xong trần tầng 4!
 
Trao đổi với Dân trí về vấn đề này, ông Trần Kì Lân, cán bộ quản lí trật tự xây dựng phường Cát Linh cho biết, đến nay gia đình bà Tâm vẫn chưa được cấp giấy phép bổ sung phần xây dựng sai phép.
 
Theo ông Lân, gia đình bà Tâm đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự xây dựng nhưng lại tỏ ra bất hợp tác với chính quyền. Cụ thể mỗi lần các cán bộ phường xuống làm việc thì gia đình bà Tâm khóa cửa lấy lí do bận việc đi vắng.
 
“Phường Cát Linh đã gửi toàn bộ hồ sơ lên UBND quận và chờ kết luận cuối cùng từ lãnh đạo quận. Nếu lãnh đạo quận cấp giấy phép bổ sung cho gia đình bà Tâm thì chúng tôi để yên còn nếu quận yêu cầu phải dỡ bỏ thì chúng tôi sẽ tiến hành” - ông Tâm nói.
 
Có thể thấy, vụ vi phạm về trật tự xây dựng này ban đầu không phức tạp, nếu chính quyền phường, Thanh tra xây dựng quận tập trung xử lý theo đúng Nghị định 180 và Quyết định 89 thì có lẽ vụ việc đã không đến nỗi phức tạp như ngày hôm nay.
 
Vì vậy, dư luận cảm thấy lo ngại cho tình hình quản lý trật tự xây dựng ở Hà Nội - lĩnh vực mà hai năm gần đây được Thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
 
Hồng Ngân