1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phúc thẩm vụ học sinh chết trên xe trường Gateway: Ba bị cáo được giảm án

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Cuối giờ chiều 11/8, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón.

Phúc thẩm vụ học sinh chết trên xe trường Gateway: Ba bị cáo được giảm án - 1
Bị cáo Nguyễn Bích Quy được giảm 3 tháng tù.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bích Quy bị tuyên 21 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”, giảm 3 tháng so với án sơ thẩm.

Cùng tội danh trên, bị cáo Doãn Quý Phiến bị tuyên phạt 10 tháng tù. Tại án sơ thẩm, ông Phiến bị tuyên phạt 15 tháng tù.

Phúc thẩm vụ học sinh chết trên xe trường Gateway: Ba bị cáo được giảm án - 2
Tài xế Doãn Quý Phiến được giảm 5 tháng tù so với án sơ thẩm.

Với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (mức án được tuyên tại tòa sơ thẩm là 12 tháng tù giam).

Trước đó, nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Bích Quy chỉ ngắn gọn xin HĐXX xem xét giảm án cho mình. Bị cáo Doãn Quý Phiến khóc nghẹn, gửi lời cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho ông. Ông Phiến mong tòa tuyên mức án hợp lý để ông được trở về với gia đình.

Nói trong nước mắt, bị cáo Nguyễn Thị Thủy gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu Lê Hoàng Long.

“Tôi rất ân hận, day dứt, đau xót trước sự ra đi của cháu. Tôi không mong muốn sự việc xảy ra. Tôi mong HĐXX xem xét để tôi không bị cách ly khỏi xã hội, để tôi trở về nuôi con nhỏ, trở về với công việc, để sửa lỗi lầm của mình” - bị cáo Thủy nói.