1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Phú Thọ: Bé trai 13 tuổi bị cha dượng buộc chân tay, treo lên xà nhà đánh

Thế Kha

(Dân trí) - Phùng Văn Tú (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q. (13 tuổi) treo lên xà nhà, rồi cắt quần áo và sử dụng roi đánh vì cho rằng cháu trộm cắp tiền.

Trưa 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết một số diễn đàn mạng xã hội đăng tải clip ghi lại sự việc người đàn ông có hành vi đánh đập một bé trai được cho là ở xóm Còn 1, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn.

Ngay khi nắm được sự việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Công an huyện Tân Sơn báo cáo sự việc và khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, công an xác định cháu bé xuất hiện trong clip tên là L.V.Q (SN 2011).  Người có hành vi bạo hành tên là Phùng Văn Tú (SN 1992, ở xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn), cha dượng của cháu Q.

Phú Thọ: Bé trai 13 tuổi bị cha dượng buộc chân tay, treo lên xà nhà đánh - 1

Công an triệu tập Phùng Văn Tú, 32 tuổi, là cha dượng của cháu Q. tới làm việc (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngay trong đêm 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn triệu tập Phùng Văn Tú đến làm việc. Tại đây, Tú thừa nhận có hành vi đánh cháu Q. như trong clip.

Tú cho rằng gần đây cháu Q. trộm cắp tiền, tài sản của người thân. Vì quá bức xúc nên ngày 4/8 Tú sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q. treo lên xà nhà, cắt quần áo và sử dụng roi đánh cháu với mục đích răn đe, giáo dục.

Còn cháu Q. nói đây là lần đầu tiên bị bố dượng đánh.

Phú Thọ: Bé trai 13 tuổi bị cha dượng buộc chân tay, treo lên xà nhà đánh - 2

Tú dùng dây thừng buộc chân, tay của cháu Q. treo lên xà nhà, cắt quần áo và sử dụng roi đánh cháu với mục đích răn đe, giáo dục (Ảnh cắt từ clip: Công an Phú Thọ).

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đề nghị UBND huyện Tân Sơn chỉ đạo đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu Q. sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Qua vụ việc, Công an Phú Thọ kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, nắm bắt, có biện pháp giáo dục riêng đối với các cháu thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ và gia đình dẫn tới có hành vi thiếu chuẩn mực.

Cơ quan công an cũng đề nghị các trang mạng xã hội đưa tin trung thực, khách quan, tránh lợi dụng những vụ việc tương tự để "giật tít, câu like", gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.